Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, các chuyên gia và học giả Trung Quốc đều bày tỏ chúc mừng và đặc biệt đề cao vai trò cùng năng lực lãnh đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo đánh giá của Giáo sư Phan Kim Nga, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Marx thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, chuyên gia nghiên cứu về Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm là nhà lãnh đạo cao nhất đáp ứng yêu cầu phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
Ông là nhà lãnh đạo có nền tảng lý luận vững chắc, tầm nhìn chiến lược dài hạn, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và uy tín chính trị cao; giữ vai trò quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời thể hiện rõ năng lực lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo Giáo sư Phan Kim Nga, xét từ thành tích công tác thực tiễn trong một năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện phong cách làm việc hiệu quả, thực chất, tài năng và giàu kinh nghiệm; có tinh thần đổi mới và thái độ tiên phong.
Ông là hình mẫu của một cán bộ lãnh đạo tiêu biểu cho “6 dám” mà Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.
Giáo sư Phan Kim Nga nhận định, qua Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc, có thể thấy ông là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có sức ảnh hưởng lớn, coi trọng hiệu quả thực chất, đề cao sự nhất quán giữa lời nói và hành động, thể hiện phong cách lãnh đạo quyết đoán và kiên định.
Học giả Trung Quốc bày tỏ tin tưởng Tổng Bí thư Tô Lâm có đủ năng lực và bản lĩnh để lãnh đạo Việt Nam sớm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của dân tộc vào giữa thế kỷ XXI.
Về lĩnh vực đối ngoại, Giáo sư Phan Kim Nga nêu rõ Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt coi trọng công tác đối ngoại, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác đối ngoại và đưa ngoại giao trở thành nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên.
Tổng Bí thư Tô Lâm thúc đẩy cải cách hệ thống ngoại giao và các nhiệm vụ trọng điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa.
Trên nền tảng đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra mục tiêu tăng cường tự chủ chiến lược và tự cường của ngoại giao Việt Nam; phát huy vai trò của ngoại giao nhân dân và ngoại giao văn hóa; nâng cao vị thế quốc tế, xây dựng hình ảnh quốc gia tích cực; đồng thời bảo đảm ngoại giao kênh Đảng phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế và lợi ích quốc gia tổng thể.
Về quan hệ với Trung Quốc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối ngoại, khẳng định Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tháng 8/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc và cùng với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, thúc đẩy sự phát triển sâu rộng của Cộng đồng Chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Trong hai năm qua, nhiều dự án hợp tác thiết thực giữa hai nước đã được triển khai, đưa quan hệ song phương phát triển lên thời kỳ tốt đẹp nhất trong lịch sử. Giáo sư Phan Kim Nga bày tỏ hy vọng rằng, sau Đại hội XIV, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc sẽ không ngừng đi vào chiều sâu và thực chất hơn, tiếp tục phát triển theo hướng hợp tác hữu nghị ngày càng chặt chẽ hơn.
Cùng chung nhận định với Giáo sư Phan Kim Nga, Giáo sư Hứa Lợi Bình (Xu Liping), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng, trong bối cảnh quốc tế ngày càng phức tạp và Việt Nam đang ở giai đoạn hiện đại hóa quan trọng, việc đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV phản ánh sự tin tưởng và nhiệm vụ chính trị cao cả mà Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam dành cho nhà lãnh đạo.
Giáo sư Hứa Lợi Bình tin rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố sự lãnh đạo mạnh mẽ và hiệu quả của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông đánh giá điều này có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với việc Việt Nam đạt được hai mục tiêu 100 năm và mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Theo học giả Hứa Lợi Bình, Tổng Bí thư Tô Lâm luôn kiên định niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, ghi nhớ và kế thừa sâu sắc truyền thống cách mạng; đồng thời thể hiện dũng khí, bản lĩnh và nghệ thuật lãnh đạo xuất sắc - đúng như tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức.”
Giáo sư đặc biệt ấn tượng với hai thành tựu nổi bật của Việt Nam thời gian qua: thứ nhất là chiến dịch phòng, chống tham nhũng, lãng phí được triển khai quyết liệt, góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh; thứ hai là hiệu quả quản lý nhà nước cùng tốc độ cải cách hành chính, mở cửa nền kinh tế mang tính đột phá./.
Trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do TTXVN xuất bản, có địa chỉ: https://daihoidang.vn là một chuyên trang quy mô lớn, cung cấp cho bạn đọc những thông tin chính thống, đầy đủ và kịp thời các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với 5 loại hình thông tin (văn bản, ảnh, video, đồ họa và dữ liệu), bằng 6 ngôn ngữ Việt, Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha và Trung Quốc.
Đại hội XIV của Đảng: Kỷ nguyên vươn mình trong một thế giới biến động
Theo bài viết trên Báo Jakarta Post, bằng việc chính thức hóa khái niệm “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc,” Đại hội lần thứ XIV của Đảng báo hiệu Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn tích lũy lịch sử sang một chặng đường mới.