Statoil dự định đầu tư 6,8 tỷ USD để khai thác dầu

Tập đoàn dầu mỏ Statoil của Na Uy đang có kế hoạch đầu tư 4,3 tỷ bảng (6,8 tỷ USD) vào mỏ dầu Mariner ở khu vực Biển Bắc của Anh.
Tập đoàn dầu mỏ Statoil của Na Uy đang có kế hoạch đầu tư 4,3 tỷ bảng (6,8 tỷ USD) vào mỏ dầu Mariner ở khu vực Biển Bắc của Anh.

Nếu được thông qua, đây sẽ là dự án khai thác dầu ngoài khơi lớn nhất ở Anh trong hơn một thập kỷ qua. Dự án cũng sẽ tạo ra việc làm cho hơn 700 lao động ở "xứ sở sương mù."

Statoil dự kiến sẽ khai thác thùng dầu đầu tiên tại đây vào năm 2017, với công suất trung bình 55.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ năm 2017-2020. Theo ước tính, hoạt động sản xuất tại giếng dầu Mariner sẽ kéo dài trong vòng 30 năm.

Dự án khai thác dầu tại mỏ Mariner gồm ba cổ đông, trong đó Statoil là cổ đông lớn nhất với 65,11% cổ phần, tiếp đến là Công ty thăm dò và khai thác dầu khí JX Nippon của Anh, với 28,89% cổ phần và Công ty Cairn Energy chiếm 6% cổ phần.

Phó Chủ tịch diều hành Statoil, Lars Christian Backer, cho biết tập đoàn đã có nhiều kinh nghiệp thăm dò và khai thác dầu ngoài khơi ở Na Uy và Brazil.

Ông Backer cho biết thêm mỏ dầu Mariner đã được phát hiện từ năm 1981 nhưng phải đến năm 2007, Statoil mới bắt đầu tiến hành các thủ tục xin phép đầu tư khai thác giếng dầu này.

Ông Mike Tholen, Giám đốc phụ trách kinh tế của Cơ quan quản lý khai thác dầu mỏ của Anh, cũng hoan nghênh quyết định của Statoil, cho rằng dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho hàng trăm công nhân lành nghề, đồng thời mang về hàng trăm triệu bảng tiền thuế cho chính phủ và đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định cho nước này./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục