Sự nhượng bộ của Hy Lạp mang sắc xanh tới thị trường Phố Wall

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, thị trường chứng khoán Mỹ bừng sắc xanh trong bối cảnh Hy Lạp đạt được một thỏa thuận cứu trợ sơ bộ mới.
Sự nhượng bộ của Hy Lạp mang sắc xanh tới thị trường Phố Wall ảnh 1Quang cảnh sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/7, thị trường chứng khoán Mỹ bừng sắc xanh, hòa chung không khí với thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á trong bối cảnh Hy Lạp đã đạt được một thỏa thuận cứu trợ sơ bộ mới, tránh cho Athens phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Chốt phiên ngày 13/7, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 217,27 điểm (1,22%) lên 17.977,68 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,98 điểm (1,11%) lên 2.099,60 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng thêm 73,82 điểm (1,48%) lên 5.071,51 điểm.

Sau cuộc đàm phán kéo dài 17 giờ đồng hồ, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã chấp nhận một loạt cải cách khắc khổ do các chủ nợ quốc tế yêu cầu để đổi lấy gói cứu trợ tài chính mới mà sẽ giúp Athens thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ và viễn cảnh “Grexit”.

Theo các chuyên gia phân tích thị trường, động thái trên của Hy Lạp, để nhận được quyền vay 95 tỷ USD, đã kéo các nhà đầu tư quay trở lại với sàn chứng khoán.

Bên cạnh đó, các biện pháp khẩn cấp của Chính phủ Trung Quốc nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán cũng là nhân tố giúp các cổ phiếu chủ lực tại thị trường Mỹ tăng điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục