Sửa đổi, bổ sung danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020

Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN được bổ sung gồm: Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đặng Hồng Anh.
Sửa đổi, bổ sung danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 ảnh 1Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn. (Nguồn: TTXVN)

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, vừa ký Quyết định số 08/QĐ-UBQG2020 của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 về Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 và Trưởng các Tiểu ban, Ban Thư ký ASEAN Quốc gia 2020.

Quyết định sửa đổi danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn thay ông Nguyễn Ngọc Đông; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng thay ông Lê Quang Mạnh; Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn thay ông Đôn Tuấn Phong.

Danh sách Ủy viên Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 được bổ sung gồm: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý; Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh; Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Hồng Anh.

[Việt Nam thúc đẩy 5 ưu tiên, xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết]

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban Quốc gia chuẩn bị và thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020 của Việt Nam, Ủy ban có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, đồng thời giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc giải quyết những vấn đề liên quan; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ, vấn đề liên quan đến nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục