Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 10-15 km/h, suy yếu và tan dần.
Dự báo đến 10 giờ ngày 12/11, bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió cấp 10, giật cấp 13 và di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần.
Dự báo đến 13 giờ ngày 25/9, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9
Đến 10 giờ ngày 15/6, bão số 1 di chuyển theo hướng Đông Bắc trên trên khu vực đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với tốc độ khoảng15-20km/h và suy yếu dần.
Sáng sớm 9/10, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 13, di chuyển chậm theo hướng Tây với tốc độ khoảng 5 km/giờ; dự báo bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng 10/10.
Trung Quốc ban đầu cảnh báo Saola có thể là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ kể từ năm 1949, song tỉnh Quảng Đông hiện đã hạ mức ứng phó khẩn cấp do gió bão suy giảm.
Lúc 19h ngày 18/7, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 22,2 độ Vĩ Bắc-106,5 độ Kinh Đông; khoảng sáng 19/7, vùng áp thấp liên tục di chuyển chủ yếu theo hướng Tây suy yếu và giảm dần.
Dù số ca mắc mới trong ngày đã giảm nhẹ nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vẫn diễn biến hết sức phức tạp, khiến cộng đồng quốc tế phải cùng nhau chung tay giúp đỡ.
Theo Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm, khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của cả mưa và gió do bão số 10 hiện được xác định là các tỉnh, thành phố vùng Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.
Từ ngày 14/12 trở đi, không khí lạnh sẽ suy yếu và lệch ra ngoài biển, khiến khu vực Bắc Bộ có thời tiết nhiều mây, nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, ban đêm cảm thấy bớt lạnh còn ban ngày đỡ hanh khô.
Theo Eurostat, kim ngạch xuất khẩu của Eurozone trong tháng Sáu đạt 182,7 tỷ euro, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014, cho thấy khối này tiếp tục được hưởng lợi từ đồng euro yếu.