Hà Nội xuất hiện dịch tả lợn châu Phi tại 22 xã, phường
Trong đợt dịch này, tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.481 con; trong đó có 728 con lợn nái, đực giống, 9.753 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy lên tới 662.692kg.
Trong đợt dịch này, tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.481 con; trong đó có 728 con lợn nái, đực giống, 9.753 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng lợn bị tiêu hủy lên tới 662.692kg.
Dịch tả lợn châu Phi gia tăng chủ yếu do tái phát các ổ dịch cũ, phát sinh ở loại hình chăn nuôi quy mô nhỏ tại các hộ gia đình có điều kiện chăn nuôi không đảm bảo an toàn sinh học.
Tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, với tổng số lợn ốm, chết, tiêu hủy 722 con, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh, lây lan rất cao.
Ổ dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận tại xã Sơn Tịnh khiến 207 con lợn với tổng khối lượng trên 7 tấn bị tiêu hủy. Chính quyền địa phương đang triển khai biện pháp khẩn cấp ngăn chặn dịch lây lan.
Công an Hà Nội khởi tố 3 vụ vi phạm an toàn thực phẩm liên quan đến thịt lợn nhiễm bệnh, tiêu thụ hàng nghìn kg thịt bẩn, nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
Các địa phương có dịch tả lợn đang rất quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để khống chế, xử lý dịch; đồng thời tuyên truyền không để xảy ra bán buôn, di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi điểm dịch.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Giang cho biết với sự vào cuộc đồng bộ từ các đơn vị, địa phương, đến nay trên địa bàn Hà Giang đã cơ bản khống chế nhiều ổ dịch tả lợn châu Phi.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần AVAC Việt Nam cho biết AVAC đã đưa ra thị trường trong nước khoảng 2,3 triệu liều, xuất khẩu 305.000 liều; trong đó Philippines là 300.000 liều, Nigeria là 5.000 liều.
Theo số liệu của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, tính đến ngày 28/7, dịch đã xuất hiện tại 33 hộ của 11 thôn trên địa bàn 3 huyện là Kiến Thụy, Thủy Nguyên và An Dương.
Mặc dù một số địa phương cũng như một số hộ chăn nuôi đã sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho kết quả rất tốt nhưng trên 99% các đàn lợn thịt không được tiêm phòng vaccine.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa nhận định, nguy cơ xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi trong thời gian tới rất cao do thời tiết diễn biến cực đoan làm giảm sức đề kháng của vật nuôi...
Tại huyện Hải Hà, tính đến ngày 31/5 đã có 88 con lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi, tại 4 xã gồm Quảng Minh, Quảng Thành, Quảng Long và Đường Hoa.
Sau khi có kết quả, thị xã Quảng Yên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tiêu hủy số lợn mắc bệnh theo quy định; hướng dẫn các biện pháp tiêu độc, khử trùng, không để dịch lây lan ra diện rộng.
UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và UBND huyện Lạc Dương gấp rút triển khai các pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi mới xuất hiện ở huyện này.
Trong những ngày qua, công an Hà Nội liên tiếp phát hiện các vụ vận chuyển, buôn bán thịt động vật, nội tạng động vật không có nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối, hoặc nhiễm virus tả lợn châu Phi.
Chủ kho hàng khai nhận, toàn bộ số hàng hóa trên được ông thu gom trôi nổi trên thị trường với giá vài nghìn đồng/kg và được tích trữ từ tháng 7/2023.
Kết quả xét nghiệm mẫu thịt lợn tại kho đông lạnh ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho thấy các mẫu đều dương tính virus dịch tả lợn châu Phi; 1/2 mẫu dương tính virus PRRS dòng Bắc Mỹ (bệnh tai xanh).
Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện lại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào những tháng cuối năm, nhất là những ngày cận Tết khiến nhiều người nuôi bị thiệt hại nặng nề, số người nuôi khác rất bất an.
Hiện tại là thời điểm tập trung chuẩn bị cung ứng ra thị trường Tết, thế nhưng giá lợn hơi thấp trong khi giá thức ăn chăn nuôi cao, dịch bệnh xuất hiện... gây khó khăn cho các hộ chăn nuôi.
Rút kinh nghiệm từ những năm trước khi người chăn nuôi còn chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh, thời điểm này, người chăn nuôi ở Lào Cai đã chủ động phòng dịch tả lợn châu Phi từ xa, từ sớm.