Tái bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự VN ở Busan

Chiều 31/7, Ông Park Soo-kwan đã được tái bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam của Hàn Quốc.
Chiều 31/7, tại Khách sạn Lotte ở thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc đã diễn ra lễ trao quyết định tái bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam cho ông Park Soo-kwan.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Trần Trọng Toàn và phu nhân, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Hữu Tráng, Thị trưởng thành phố Busan Hur Nam-sik (Hua Nam Xích), Chủ tịch Đoàn Lãnh sự danh dự thành phố Busan Kang Seok-jo, đại diện Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam, cùng đông đảo quan khách Việt Nam và Hàn Quốc.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Trần Trọng Toàn đã chúc mừng ông Park Soo-kwan, Chủ tịch Công ty Công nghiệp nặng Dongwon, Chủ tịch Công ty Youngchang New Tech (Hàn Quốc) kiêm Chủ tịch Công ty Giày YC Tec (Việt Nam), tiếp tục được tái bổ nhiệm đảm nhận chức vụ Tổng lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam.

Đại sứ nhấn mạnh: “Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hàn Quốc vừa kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và đang cùng nhau hoạch định con đường phát triển cho mối quan hệ Việt - Hàn trong 20 năm tiếp theo, với tư cách là Đối tác hợp tác chiến lược.”

Theo Đại sứ, kể từ khi được Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam bổ nhiệm làm Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại khu vực Busan-Gyeongnam (1/2010), ông Park Soo-kwan đã nỗ lực hoạt động để hoàn thành xuất sắc chức năng nhiệm vụ và vai trò của một Tổng Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Hàn Quốc. Ông Park Soo-kwan đã có những nỗ lực liên tục và hiệu quả để kết nối và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; trong đó có quan hệ hợp tác và kết nghĩa giữa thành phố Busan và thành phố Hồ Chí Minh ở các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo...

Bên cạnh đó, ông Park Soo-kwan cũng hoạt động rất tích cực và hiệu quả trong công tác bảo hộ công dân Việt Nam cũng như hỗ trợ đời sống của người Việt tại khu vực Busan-Gyeongnam; tài trợ các sự kiện văn hóa - thể thao của cộng đồng người Việt Nam, tài trợ xuất bản cuốn “Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam” để phổ biến tại Hàn Quốc; hỗ trợ nhiều đám cưới tập thể của cô dâu Việt - chồng Hàn.

Với những đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Hàn và sự giúp đỡ quý báu dành cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, tháng 12/2012, ông Park Soo-kwan đã được phong tặng “Huân chương Hữu nghị”, phần thưởng cao quý nhất mà Nhà nước Việt Nam dành cho người nước ngoài.

Với những nỗ lực to lớn cống hiến cho xã hội, ông Park Soo-kwan đã được Nhà nước Hàn Quốc và thành phố Busan phong tặng các danh hiệu cao quý như “Huân chương Quốc dân”, “Người Busan đáng tự hào”... và nhiều lần được vinh danh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Phát biểu cảm tưởng khi nhận quyết định tái bổ nhiệm, ông Park Soo-kwan chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tin tưởng tiếp tục giao phó trọng trách vinh dự này. Ông Park Soo-kwan cam kết bằng tình cảm và tâm huyết của mình sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục