Tái cấu trúc để nâng hiệu quả hoạt động của DNNN

Việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa sẽ giúp nâng hiệu quả hoạt động của loại hình doanh nghiệp này.
Tuy đạt được những kết quả về phát triển kinh tế-xã hội nhưng nếu phân tích hiệu hoạt động thì có thể đánh giá các doanh nghiệp nhà nước còn nhiều tồn tại, cần phải điều chỉnh, tái cấu trúc để nâng caohiệu quả hơn nữa.

Đây là nhận định của phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Trình, Phó Hiệu trưởng Trường Đạihọc Kinh tế-Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ ChíMinh) tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước,”  diễn ra ngày 20/10 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Trường Đại học Kinh tế - Luật phối hợp với Công ty cổ phần Tri thức doanh nghiệp Quốc tế tổchức.

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Trình, con đường ngắn nhất để thiết lập lại kỷluật thị trường đối với các doanh nghiệp nhà nước là cổ phần hóa. Do đó, trước mắt, Nhànước cần kiên quyết đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho dù có phảithu hồi vốn đầu tư với mức thấp nhất nhưng sẽ mang lại hiệu quả thịtrường cao nhất.

Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Huynhận định tái cấu trúc nền kinh tế thông qua nội dung chủ lực tái cấutrúc doanh nghiệp nhà nước là thể hiện quyết tâm kinh tế, chính trị rất quan trọng củaĐảng và Nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và sử dụng tài nguyênhợp lý, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Huy đặc biệt lưu ý mộtsố điểm trong tái cấu trúc như cần nhanh chóng loại bỏ tình trạng kinhdoanh ngoài ngành, đầu tư dàn trải và kém hiệu quả, đảm bảo vai trò dẫndắt nền kinh tế của doanh nghiệp nhà nước; cần tập trung vào việc sắp xếp, điều chỉnh lạihoạt động đầu tư ngoài ngành; kiên trì, nhất quán xây dựng môi trườngcạnh tranh lành mạnh và bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp khác;cần rạch ròi giữa chức năng công ích và chức năng kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước…

Đồng ý với nhận định trên, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Luân cũng chorằng cần phải tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để bảo đảm quyền tự do kinh doanh và bìnhđẳng giữa các thành phần kinh tế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt độngcủa doanh nghiệp nhà nướ, nhất là các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty Nhà nước.

Hội thảo “Tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước” quy tụ 150 đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, quảnlý kinh tế và các doanh nhân cùng tham gia thảo luận, trao đổi, đưa ranhững vấn đề lý luận về doanh nghiệp nhà nước, vai trò của doanh nghiệp nhà nướctrong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng thời đánh giá hiệuquả hoạt động doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn hiện nay; sự cần thiết phải tái cơcấu doanh nghiệp nhà nước và đề xuất, kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm tái cơ cấu cácdoanh nghiệp này, nâng cao vai trò, hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước./.

Hà Huy Hiệp (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.