Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm trên cả ba tiêu chí

Sáu tháng đầu năm, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương đã giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhờ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung quyết liệt.
Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm giảm trên cả ba tiêu chí ảnh 1Hiện trường một vụ tai nạn xe khách tại Phú Thọ. (Nguồn: TTXVN)

Theo Cục cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, sáu tháng đầu năm 2014, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên, triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Nhờ vậy, tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt đã giảm cả ba mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, từ ngày 16/11/2013 đến 15/5/2014, cả nước xảy ra 12.855 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 4.588 người, làm bị thương 12.821 người. So với cùng kỳ năm 2013, giảm 2.674 vụ (-17,2%), giảm 419 người chết (-8,36%), giảm 3.167 người bị thương (-9,8%).

Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 39 vụ, làm chết 121 người, bị thương 106 người, trong đó có 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách, làm chết 17 người, bị thương 51 người.

So với cùng kỳ năm 2013, tăng 8 vụ (+25,8%), giảm 1 người chết (-0,8%), tăng 7 người bị thương (+7,07%). Nguyên nhân tai nạn giao thông chủ yếu vẫn là chạy quá tốc độ (11%), đi không đúng phần đường, làn đường (28,7%), sử dụng bia rượu (3,61%).

Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, địa bàn xảy ra nhiều tai nạn giao thông; đã tổ chức hai đợt cao điểm phạm vi toàn quốc và hàng chục đợt thực hiện cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề trên một số đoạn tuyến, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn giao thông.

Các lực lượng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát khác, Công an xã được huy động tối đa thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật tập trung vào các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã tham mưu để Bộ Công an phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch liên ngành phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải của ôtô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ.

Công tác tổ chức lực lượng liên ngành kiểm soát, xử lý vi phạm chở hàng quá trọng tải, nhất là từ ngày 1/4 được triển khai đồng loạt trong toàn quốc, đã tác động mạnh đến các doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe chấp hành quy định về vận tải đường bộ. Tình trạng ôtô chở quá trọng tải đã có chuyển biến.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một số bất cập trong quản lý Nhà nước về kiểm định cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, duyệt thiết kế cải tạo xe, nhập khẩu phương tiên chở hàng siêu trường, siêu trọng; cắm biển báo hạn chế trọng tải xe.

Ngoài việc triển khai lực lượng liên ngành, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý ôtô chở quá trọng tải.

Các trạm kiểm tra tải trọng xe liên ngành đã dừng, kiểm tra 44.531 xe ôtô, phát hiện và lập biên bản 16.418 trường hợp vi phạm (chiếm 17%); xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 46,3 tỷ đồng, tạm giữ 368 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 9.132 trường hợp.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, riêng lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý 147.994 xe ôtô tải, trong đó đã phát hiện, lập biên bản 40.368 trường hợp vi phạm chở hàng quá trọng tải (chiếm 27,3%); xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước 88 tỷ đồng, tạm giữ 1.562 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 18.172 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, lập biên bản 2.584.905 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; phạt tiền 1.470 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, số xử lý vi phạm giảm 314.188 trường hợp (-10,8 %), tiền phạt tăng 57,2 tỷ (+4,04%); tước giấy phép lái xe 138.675 trường; tạm giữ 313.473 phương tiện các loại . Trong đó, lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã lập biên bản xử lý 5.626 trường hợp vi phạm, Kho bạc Nhà nước thu trên 5,3 tỷ đồng; tạm giữ 01 phương tiện; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 248 trường hợp.

Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, đã phát hiện và đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông: đã bắt 439 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng truy nã, trộm cắp, cướp, tàng trữ trái phép vũ khí, vận chuyển thuốc nổ trái phép, thu 19 bánh heroin, 6.685 gram heroin, 5.400 viên ma túy tổng hợp, 11 khẩu súng và 522 viên đạn, 180kg thuốc nổ...

Qua kiểm tra, đã phát hiện 691 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, giao cơ quan chức năng xử lý.

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cũng cho biết sáu tháng đầu năm đã có 1.369 lượt cán bộ chiến sỹ liêm khiết không nhận mãi lộ, thu 102 triệu đồng.

Công tác phòng, chống tiêu cực trong khi thi hành công vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt được làm quyết liệt, chỉ đạo chặt chẽ, góp phần xây dựng lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục