CEL Telegram Pavel Durov được tòa án cho được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 5 triệu euro (khoảng 5,5 triệu USD). Tuy nhiên, ông bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và phải trình diện tại đồn cảnh sát.
Nhà sáng lập, CEO Telegram Pavel Durov sẽ được tại ngoại sau khi nộp bảo lãnh 5 triệu euro (khoảng 5,5 triệu USD) nhưng ông bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp, phải trình diện tại đồn cảnh sát 2 lần/tuần.
Tòa án Hình sự Thái Lan đã cho phép cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 baht (13.500 USD), sau khi ông này bị buộc tội phỉ báng Hoàng gia.
Trước đó, việc bắt giữ cựu Thủ tướng Imran Khan hôm 9/5 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình; những người ủng hộ ông đã tấn công nhiều cơ sở quân sự, làm dấy lên lo ngại mới về sự bất ổn của đất nước.
Ngày 25/6/2022, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư.”
Đối tượng Huỳnh Văn Phong nói với các nạn nhân rằng có mối quan hệ quen biết sẽ “chạy” cho các bị can đang tạm giam vì tội đánh bạc được tại ngoại với giá 35 triệu đồng/người.
Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak từ chối phát biểu với báo giới khi xuất hiện tại Tòa phúc thẩm ngày 5/4. Quá trình kháng cáo tại tòa phúc thẩm dự kiến kéo dài từ ngày 5-22/4 tới.
Thẩm phán William Ehrcke cho rằng bà Mạnh Vãn Châu có thể tự cách ly tại nhà nếu có nhu cầu và các điều kiện bảo lãnh hiện tại không làm tăng nguy cơ nhiễm COVID-19.
Tham gia điều trần trước tòa, chồng của bà Mạnh Vãn Châu cho biết CFO Huawei lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh COVID-19 từ những nhân viên an ninh giám sát.
Cựu nhân viên cảnh sát Derek Chauvin được tại ngoại sau khi được chấp thuận nộp khoản tiền bảo lãnh 1 triệu USD với điều kiện không đi khỏi nơi cư trú ở Minneapolis cho đến khi tòa xét xử.
Trong thời gian tại ngoại để điều trị bệnh, Thảo sử dụng nhiều thủ đoạn lừa đảo về việc mua bán thiết bị và khẩu trang y tế, sau đó chiếm đoạt số tiền hơn 8 tỷ đồng.
Các công tố viên Nhật Bản đã bắt giam trở lại Hạ nghị sỹ Tsukasa Akimoto, với cáo buộc dùng tiền mua chuộc nhân chứng khai man trước tòa liên quan tới vụ bê bối hối lộ của một doanh nghiệp Trung Quốc.
Đội ngũ luật sư của ông Julian Assange cho hay sẽ liên lạc với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về khả năng xin tị nạn cho thân chủ của mình và yêu cầu xin tị nạn này không thuộc loại "thông thường."
Cựu Chủ tịch hãng sản xuất ôtô Nissan Motor của Nhật Bản Carlos Ghosn, vốn đang được bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử về những sai phạm tài chính đã đến sân bay Beirut ngày 29/12 vừa qua.
Tại vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu tổng thống Tunisia, mặc dù bị giam giữ, ông Karoui vẫn giành được vị trí thứ 2 và sẽ chạy đua với luật sư Kais Saied, ứng cử viên độc lập, trong cuộc bỏ phiếu vòng hai.
Chiếc bồn cầu được nghệ nhân người Italy Maurizio Cattelan làm bằng vàng khối 18 carat trị giá 5-6 triệu USD đã bị kẻ gian nẫng đi chỉ sau 3 ngày trưng bày tại Cung điện Blenheim ở Anh.
Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em bày tỏ quan điểm không nhất trí với biện pháp cho phép bị can xâm hại tình dục trẻ em được tại ngoại của cơ quan điều tra huyện Chương Mỹ.
Giám đốc Tài chính (CFO) tập đoàn công nghệ Huawei Mạnh Vãn Chu đã gửi đơn lên Tòa án Tối cao tỉnh British Columbia khởi kiện Chính phủ Canada, Cơ quan dịch vụ biên giới và Cảnh sát Hoàng gia Canada.