Tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới tăng hơn 40.000 tỷ USD trong 10 năm

Theo Oxfam, con số 42.000 tỷ USD này cao hơn gần 36 lần so với tài sản mà 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng USD. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổ chức Oxfam ngày 25/7 cho biết tài sản của 1% dân số giàu nhất thế giới đã tăng tổng cộng 42.000 tỷ USD trong thập niên qua.

Thông tin được đưa ra ngay trước thềm hội nghị của các lãnh đạo tài chính Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Rio De Janeiro (Brazil), với chương trình nghị sự tập trung vào vấn đề đánh thuế những người siêu giàu.

Theo Oxfam, con số 42.000 tỷ USD này cao hơn gần 36 lần so với tài sản mà 50% dân số nghèo trên thế giới tích lũy được.

Tuy nhiên, mức thuế đánh vào nhóm 1% người giàu nhất thế giới đã giảm xuống "mức thấp lịch sử" và các tỷ phú chỉ phải nộp mức thuế tương đương chưa đến 0,5% tài sản của họ. Oxfam cũng lưu ý rằng gần 80% số tỷ phú trên thế giới đến từ các quốc gia G20.

Tại hội nghị diễn ra ngày 25-26/7 ở Rio de Janeiro, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của G20 nhiều khả năng sẽ đạt được tiến bộ trong vấn đề tăng thuế đối với giới siêu giàu và ngăn chặn các tỷ phú trốn thuế.

Vấn đề này dự kiến sẽ là chủ đề tranh luận gay gắt tại hội nghị. Pháp, Tây Ban Nha, Nam Phi, Colombia, nước chủ nhà Brazil và Liên minh châu Phi (AU) ủng hộ tăng thuế, trong khi Mỹ - quốc gia sở hữu số người siêu giàu nhiều nhất thế giới, kiên quyết phản đối.

Oxfam gọi vấn đề áp thuế đối với giới tài phiệt là một "thử thách thực sự đối với chính phủ các nước G20."

Tổ chức này kêu gọi thực hiện đánh thuế tài sản ròng hằng năm ít nhất 8% đối với những người siêu giàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.