Theo ước tính của ngân hàng BNP Paribas, giá trị phát hành các sản phẩm đầu tư cấu trúc liên kết với cổ phiếu Hong Kong và Singapore đã tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng tài sản của những người siêu giàu châu Á đã tăng vọt 10% trong nửa đầu năm nay và các nhà đầu tư giàu có ở châu Á đã bắt đầu chuyển sự chú ý sang đà tăng giá của cổ phiếu Trung Quốc.
Tổng thống Brazil Lula da Silva nhấn mạnh đề xuất của chính phủ không nhằm tăng thuế một cách bừa bãi mà là cải cách thuế theo hướng tiến bộ, tập trung vào những người có thu nhập cao nhất.
Giới lắm tiền nhiều của thường có nhiều lo lắng và để xoa dịu nỗi lo, họ quyết định đầu tư cho việc xây một căn hầm trú ẩn, được thiết kế để chống chọi với gần như mọi biến cố của thế giới bên ngoài.
Năm ngoái, báo cáo của hãng Knight Frank cho thấy Malaysia nằm trong Top 10 quốc gia có số lượng cá nhân siêu giàu tăng nhanh nhất, nhóm này gồm những người có tài sản ròng tối thiểu là 30 triệu USD.
Thế hệ Millennials (sinh từ năm 1981-1996) chuẩn bị được thừa kế khối tài sản trị giá 90.000 tỷ USD từ các thế hệ ông bà, bố mẹ của mình và sẽ trở thành “thế hệ giàu có nhất trong lịch sử.”
Tỷ trọng tài sản của những người trên 70 tuổi của Mỹ trong tổng giá trị tài sản của đất nước đã tăng lên mức kỷ lục 30% trong quý 3/2023, mặc dù họ chỉ chiếm 11% dân số Mỹ.
Brazil miễn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có thu nhập dưới 431,5 USD/tháng, đồng thời tăng mức thuế đối với thu nhập của các “quỹ đầu tư của giới siêu giàu” từ 10% trước đây lên 15-20%.
Báo cáo của Knight Frank nhận định Nhật Bản sẽ vẫn là nơi có số lượng cá nhân siêu giàu (những người có khối tài sản ròng ít nhất 30 triệu USD) lớn thứ hai châu Á, chỉ xếp sau Trung Quốc Đại lục.
Knight Frank cho biết hàng trăm triệu phú có tài sản ròng trên 30 triệu USD đã gia nhập nhóm “siêu giàu” năm 2021, trong đó tổng số triệu phú Trung Đông đã tăng 8,8% lên mức 9.717 người.
Phóng viên TTXVN dẫn báo cáo thường niên của Forbes tiết lộ tổng tài sản của các gia đình giàu có nhất thế giới Arab đã tăng từ mức 47,3 tỷ USD của năm 2020 lên 55 tỷ USD.
Những cái tên trong danh sách này có cựu Thị trưởng New York Michael Bloomberg – tỷ phú ngành truyền thông, tỷ phú đầu tư Carl Icahn, cùng nhà từ thiện, tỷ phú tài chính George Soros.
Jack Ma, nhà sáng lập Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Alibaba, một lần nữa đứng đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc năm 2020 sau khi tài sản của ông tăng vọt 45% lên 58,8 tỷ USD.
Mới đây, tại triển lãm ô tô Geneva 2019, Bugatti đã tiết lộ một mẫu xe điện đồ chơi có giá lên tới 35.000 USD nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu nà.
Nếu lưu trú tại khách sạn Burj Al Arab, bạn sẽ được 6 nhân viên phục vụ, di chuyển bằng xe Rolls-Royce, thưởng thức ẩm thực do đầu bếp gắn sao Michelin thực hiện và ngủ trong căn phòng dát vàng.
Nhà sư Thái Lan, sở hữu máy bay riêng gây xôn xao dư luận thời gian qua, vừa khẳng định ông đã chính thức được nhận tị nạn tại Mỹ và sẽ sớm mở cửa tu viện của mình.
Những người "siêu giàu" trên thế giới đang ngày càng giàu hơn, khi tuy họ chỉ chiếm 0,004% dân số trưởng thành nhưng nắm giữ số tài sản trị giá gần 30.000 tỷ USD.