Brazil tăng lương tối thiểu, nâng thuế đánh vào giới siêu giàu

Brazil miễn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có thu nhập dưới 431,5 USD/tháng, đồng thời tăng mức thuế đối với thu nhập của các “quỹ đầu tư của giới siêu giàu” từ 10% trước đây lên 15-20%.
Brazil tăng lương tối thiểu, nâng thuế đánh vào giới siêu giàu ảnh 1Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/8, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã ký ban hành luật tăng lương tối thiểu cho người lao động lên 1.320 real (269,7 USD).

Đây cũng là mức cơ sở để điều chỉnh lương tối thiểu dựa trên lạm phát và tăng trưởng kinh tế tại quốc gia Nam Mỹ này kể từ năm 2024.

Theo Chính phủ Brazil, bắt đầu từ năm tới, việc tăng lương tối thiểu sẽ dựa trên mức cơ sở này và hai chỉ số kinh tế quan trọng, đó là mức lạm phát hàng năm và mức tăng trung bình của Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong 2 năm trước đó.

Điều luật vừa được Chính phủ Brazil ban hành cũng quy định việc miễn thuế thu nhập cá nhân cho người lao động có thu nhập dưới 2.112 real (431,5 USD)/tháng.

[Brazil kêu gọi tạo đồng tiền giao dịch chung giữa các nước BRICS]

Cùng với đó, Tổng thống Lula da Silva đã thông qua một nghị định tạm thời, trong đó nâng mức thuế lợi nhuận từ các quỹ đầu tư độc quyền, hay còn gọi là “quỹ đầu tư của giới siêu giàu.”

Sáng kiến này quy định mức thuế từ 15-20% đối với thu nhập của các quỹ đầu tư độc quyền (trong đó chỉ có một cổ đông) thay cho mức 10% như trước kia.

Theo ước tính của Chính phủ, có khoảng 2.500 công dân Brazil đầu tư tiền vào các quỹ này, với số vốn tích lũy lên tới 756,8 tỷ real (151,36 tỷ USD), chiếm 12,3% tổng số tài sản của các quỹ đầu tư tại quốc gia Nam Mỹ này.

Mặc dù không có giới hạn đầu tư tối thiểu, song các công ty tư vấn tài chính cho rằng các nhà đầu tư vào loại quỹ độc quyền này phải có giá trị ròng tối thiểu là 10 triệu real (2 triệu USD), và phí duy trì quỹ có thể lên tới 150.000 real (30.000 USD)/năm.

Đây là lý do tại sao quỹ đầu tư độc quyền mang tên gọi “quỹ dành cho giới siêu giàu” tại Brazil.

Vì là một nghị định tạm thời nên dù có hiệu lực ngay lập tức, song văn bản pháp luật này phải được Quốc hội Brazil chính thức thông qua trong vòng 120 ngày, nếu không nghị định sẽ mất hiệu lực.

Theo Bộ trưởng Tài chính Brazil Fernando Haddad biện pháp đánh thuế quỹ đầu tư độc quyền có mục đích thúc đẩy công bằng xã hội và thiết lập một hệ thống thuế cân bằng hơn.

Ngoài ra, ông Haddad tuyên bố sáng kiến này phù hợp với luật pháp của các quốc gia phát triển nhất ở châu Âu và Bắc Mỹ nếu xét trên quan điểm công bằng xã hội.

Những người chọn bắt đầu thu thuế vào năm 2023 sẽ bị đánh thuế ở mức 10%. Khu vực kinh tế dự kiến sẽ huy động được 24 tỷ real (4,8 tỷ USD) trong giai đoạn từ năm 2023-2026.

Ngoài biện pháp đánh thuế quỹ đầu tư độc quyền, Bộ Tài chính Brazil thông báo Chính phủ nước này sẽ trình Quốc hội dự luật đánh thuế tài sản đầu tư tại nước ngoài và đánh thuế thu nhập các quỹ đầu tư tín thác nhằm bù đắp cho khoản miễn thuế thu nhập cá nhân vừa được ban hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục