Giới siêu giàu: Nguồn lực quan trọng giúp ứng phó biến đổi khí hậu

Phát biểu tại Đối thoại về khí hậu Petersberg lần thứ 15, Bộ trưởng Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức Svenja Schulze kêu gọi giới siêu giàu toàn cầu cần đóng góp nhiều hơn cho bảo vệ khí hậu.

Khói bốc lên từ nhà máy hóa chất và công nghiệp dược phẩm Bayer ở Pratteln, Đức. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)
Khói bốc lên từ nhà máy hóa chất và công nghiệp dược phẩm Bayer ở Pratteln, Đức. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, phát biểu tại Đối thoại về khí hậu Petersberg lần thứ 15 tại Berlin, Bộ trưởng Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Đức Svenja Schulze kêu gọi giới siêu giàu toàn cầu cần đóng góp nhiều hơn cho bảo vệ khí hậu.

Theo Bộ trưởng Schulze, các tỷ phú đang góp phần thải ra lượng khí thải CO2 lớn nhất nhưng vẫn đóng góp quá ít cho các giải pháp bảo vệ khí hậu.

Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất của Brazil về việc đánh thuế giới siêu giàu, để giúp chi trả cho các dự án cần thiết nhằm giải quyết các mối đe dọa của sự nóng lên toàn cầu.

Bộ trưởng Schulze khẳng định chỉ riêng nguồn tài chính công sẽ không bao giờ đủ để đáp ứng nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực bảo vệ khí hậu. Nhưng "thế giới có đủ của cải và tiền bạc."

Do đó sáng kiến của Brazil nhằm đánh thuế công bằng đối với giới siêu giàu toàn cầu là rất quan trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.