Taliban tấn công các cơ quan của Afghanistan

Các quan chức Afghanistan cho biết, Taliban đã tấn công các cơ quan công quyền thành phố Khost, phía Đông Nam nước này.
Các quan chức Afghanistan cho biết, ngày 25/7, các tay súng Taliban đã tấn công các cơ quan công quyền thành phố Khost, phía Đông Nam nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Afghanistan, có ít nhất ba vụ đánh bom tự sát xảy ra từ sáng 25/7 nhằm vào trụ sở một cơ quan công quyền, một ngân hàng thương mại và một trụ sở cảnh sát. Các lực lượng chính phủ đã bao vây và bắn trả phiến quân.

Một người tự xưng là phát ngôn viên của lực lượng Taliban đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trên. Người phát ngôn này nói rằng Taliban đã cử ít nhất 4 kẻ thực hiện đánh bom tự sát nhằm các cơ quan của chính quyền thành phố Khost.

Giới chức địa phương cho biết chắc chắn có thương vong trong các cuộc tấn công này, nhưng hiện chưa thể xác định chính xác. Người dân vẫn chưa được đi lại trên đường phố của Khost, nơi có một căn cứ quân sự của Mỹ và nằm cách thủ đô Kabul 150km về phía Nam.

Trong khi đó, tại tỉnh Hemand cũng xảy ra một vụ đánh bom làm hai binh sĩ NATO thiệt mạng.

Giới chức Afghanistan cho biết tàn quân Taliban đang gia tăng các hành động chống phá trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến vào tháng 8 tới./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục