Taliban thừa nhận 1 chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt ở Bắc Afghanistan

Các thủ lĩnh Taliban ngày 27/2 thừa nhận chỉ huy cấp cao của nhóm này là Mullah Abdul Salam Akhund đã thiệt mạng trong một vụ không kích ở miền Bắc Afghanistan.
Taliban thừa nhận 1 chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt ở Bắc Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan trong chiến dịch chống IS tại huyện Kot, tỉnh Nangarhar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Các thủ lĩnh Taliban ngày 27/2 thừa nhận chỉ huy cấp cao của nhóm này là Mullah Abdul Salam Akhund đã thiệt mạng trong một vụ không kích ở miền Bắc Afghanistan.

Một thủ lĩnh cấp cao giấu tên của Taliban ở tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan cho hay Akhund, chỉ huy các lực lượng Taliban ở Kunduz, là một trong 3 đối tượng thiệt mạng trong một vụ không kích do máy bay không người lái thực hiện hồi cuối tuần qua.

Người phát ngôn của Taliban Zabihullah Mujahid cũng khẳng định cái chết của thủ lĩnh Akhund.

Trước đó, Chỉ huy cảnh sát cấp cao ở miền Bắc Afghanistan Sher Aziz Kamawal cho biết vụ không kích do Mỹ thực hiện này đã tiêu diệt Akhund và 8 phiến quân khác của Taliban.

Vài lần trước đây, có những thông tin nghi rằng tên Akhund đã thiệt mạng. Tuy nhiên, cái chết của Akhund lần này mới được các quan chức quan cấp cao Taliban thừa nhận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục