Tạm đình chỉ Chủ tịch xã ký giấy cho người dân đi chợ trong vùng dịch

Ông Nguyễn Viết Nghĩa - Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh bị đình chỉ công tác vì đã ký hàng chục giấy đồng ý cho một số người thôn Yên Ngô đi bán hàng ở các thôn khác.
Tạm đình chỉ Chủ tịch xã ký giấy cho người dân đi chợ trong vùng dịch ảnh 1Một chốt kiểm dịch ở Bắc Ninh. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 14/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành Nguyễn Xuân Đương cho biết Ủy ban Nhân dân huyện vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Viết Nghĩa để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời yêu cầu lực lượng công an vào cuộc, làm rõ sai phạm để có biện pháp xử lý nghiêm.

Cụ thể, ông Nguyễn Viết Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình nhiệm kỳ 2016-2021 bị tạm đình chỉ công tác trong thời gian từ 7 giờ ngày 14/6 đến hết ngày 20/6 để kiểm điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã An Bình.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Viết Nghĩa có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc của Ủy ban Nhân dân xã cho ông Nguyễn Hữu Thơ - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách điều hành Ủy ban Nhân dân xã An Bình.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Thành yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã An Bình Nguyễn Trọng Dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Thị Thi làm kiểm điểm, giải trình sự việc.

Trước đó, ngày 9/5/2021, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Thuận Thành thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện thực hiện theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn/khu phố với thôn/khu phố, xã với xã, thị trấn với thị trấn.

[Cuộc chiến chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh: Thời khắc quyết định]

Đến ngày 31/5, khi phát hiện những ca mắc COVID-19 ở thôn Chợ và thôn Thường Vũ (xã An Bình), thôn Yên Ngô (xã An Bình) đã lập chốt kiểm soát dịch bệnh giữa các thôn với nhau.

Trong thời gian này, ông Nguyễn Viết Nghĩa - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, bà Nguyễn Thị Thi - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình đã ký hàng chục giấy đồng ý cho một số người thôn Yên Ngô đi bán hàng ở các thôn khác trong xã.

Đến đêm 10/6, qua sàng lọc cộng đồng tại thôn Yên Ngô, lực lượng chức năng đã phát hiện 2 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có một bệnh nhân làm nghề buôn bán trái cây. Người này trước đó cũng nhiều lần qua lại chốt kiểm dịch để bán hàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục