Đức Pháp chủ kêu gọi tăng, ni, Phật tử cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt, hận thù tiêu tan; tinh tấn tu tập, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sinh, thắp sáng thế gian bằng ánh sáng từ bi, trí tuệ.
Hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng nhau thực hiện nghi thức tắm và rước Phật vòng quanh làng Bằng Liệt (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) trong niềm hân hoan hướng về ngày Phật Đản.
Trong Đại lễ Phật đản, người dân, Phật tử sẽ tham gia các hoạt động như: Dâng hương, tắm Phật, cầu nguyện, ăn chay niệm Phật, làm thiện nguyện, phóng sinh, đến chùa nghe thuyết giảng.
Bà con phật tử đã về chùa Phổ Đà tại thành phố Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức tham gia các nghi lễ Phật đản truyền thống, tụng kinh cầu nguyện cho quốc thái dân an, thực hiện nghi thức tắm Phật.
Theo quan niệm của người Lào, người nào dâng hoa Dook Khoun lên Đức Phật, người đó sẽ có sức mạnh đánh bại mọi kẻ thù, học hành giỏi giang và trở thành người thông minh, luôn thăng tiến.
Thay vì đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây ở chùa như thông lệ hằng năm, bà con Khmer tại 9 tỉnh đã đón Tết tại nhà nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe trong mùa dịch COVID-19.
Trong chương trình Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019, sáng 12/5, sau lễ khai mạc, các tăng, ni, Phật tử thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Sáng 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chào mừng Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, Hà Nam.
Phong tục té nước nhằm gột rửa mọi suy nghĩ xấu xa, gột rửa bệnh tật và những điều không may mắn trong năm cũ, đồng thời là lời chúc một Năm mới với tâm hồn trong sáng luôn may mắn và hạnh phúc.
Tại Đại lễ, các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.
Nhiều hoạt động diễn ra trong những ngày Tết như dâng cơm các nhà sư, té nước cầu phúc, buộc chỉ tay cầu bình an đang diễn ra tại Lào, Campuchia và Thái Lan.
Theo quan niệm của người Lào, việc tắm Phật chính là tỏ lòng tôn trọng, là cách thức bày tỏ đức tin của mình với Đức Phật, qua đó sẽ giúp cho con người loại bỏ những tâm niệm xấu xa và hướng thiện.
Ngày Tết Té nước của người Lào đã được bắt đầu với nhiều hoạt động đặc trưng như rước Nang Sangkhane (Nàng Chúa Xuân), tắm tượng, đi chùa cầu may và té nước.