![Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn. Tân Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91f4569e5b00cdbda60497b2e3947ead404f71d86721346482ff6e6eb377f2323f0a68a4c64ec23d0a41e4540cc6f9205713baf0aa24dfd57111e811a4b44265e78/20201029vnhuynhtanvietngocngoc.jpg)
Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025./.
Ngày 28/10/2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, đồng chí Huỳnh Tấn Việt được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khóa 13, nhiệm kỳ 2020-2025./.
Chiều 13/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Liên bang Nga (Rosatom).
Tại Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 của HĐND tỉnh Hòa Bình, ông Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Chiều 13/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công xây dựng công trình “Đền thờ Bác Hồ và Công viên Văn Miếu” tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Giang, và ông Nguyễn Việt Oanh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang, được chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025.
Chiều 13/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đề xuất những lĩnh vực hợp tác tiềm năng giữa Việt Nam và Lào trong năm 2025 trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN.
Chiều 13/1/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (phường Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).
Từ Đại hội IV, khoa học và công nghệ đã được xác định là cuộc cách mạng, và đến nay, là quốc sách hàng đầu, nhiều Nghị quyết quan trọng đã được ban hành, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Một số nhiệm vụ quản lý nhà nước sẽ được chuyển về Công an tỉnh, thành phố quản lý, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ...
Với nền tảng chính trị, pháp lý vững chắc và sự đồng thuận cao, Tổng Bí thư tin tưởng Nghị quyết sẽ tạo ra bước đột phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Nghị quyết số 57 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là kim chỉ nam cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Chủ tịch Quốc hội cho biết Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nội dung quan trọng mang tính định hướng phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Khoa học và công nghệ thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Theo Chính phủ, giữ nguyên tên Bộ Nội vụ sau khi hợp nhất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ; giữ nguyên tên Bộ Tài chính sau khi hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.
Giữ nguyên tên gọi một số bộ sau hợp nhất, tinh gọn tổ chức bên trong là một số nội dung Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện phương án sắp xếp, tinh gọn.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông quyết định thi hành kỷ luật ông Phan Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKS Nhân dân tỉnh, bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị gồm 19 thành viên, do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.
Tỉnh ủy Bình Dương đã công bố Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025.
Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ điểm cầu Trung ương ở Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; kết hợp trực tuyến đến 15.345 điểm cầu, với 978.532 đại biểu tham dự.
Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định nhà khoa học ở vị trí trung tâm, then chốt cùng với chính sách đãi ngộ.
Sáng 13/1, tại Hội trường Diên Hồng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, phát triển đất nước trong những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh, Mông Cổ có nhu cầu.
Theo Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam, yếu tố then chốt để không ngừng phát triển và củng cố quan hệ Nga-Việt chính là đối thoại chính trị thường xuyên và có ý nghĩa ở cấp cao nhất.
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Vilay Lakhamphong, góp phần cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao về hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là nhiệm vụ hết sức quan trọng và ý nghĩa nhân văn cao cả nên khó mấy cũng phải làm, vướng mắc mấy cũng phải tháo gỡ.
Phát biểu mở đầu Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện thành công Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng.
Chiều 12/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.
Cùng với nỗ lực triển khai sắp xếp, sáp nhập, nhiều cán bộ, đảng viên đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần “đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết."
Hai Đại sứ nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai Phái đoàn tại New York, phối hợp thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, thượng tôn luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.
Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào tăng cường trụ cột hợp tác an ninh, bảo đảm là chỗ dựa vững chắc cho nhau, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, cùng đối phó với các thách thức an ninh.