Ông Mehdi Mohammadi, Cố vấn chiến lược của Chủ tịch Quốc hội Iran, đã chia sẻ trên trang Instagram cá nhân bức ảnh mô phỏng hai đám mây hình nấm phóng xạ bao trùm toàn bộ lãnh thổ Israel.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát vụ phóng thử tên lửa hành trình chiến lược và ra lệnh sẵn sàng sử dụng khả năng tấn công bằng vũ khí hạt nhân.
Tướng Armagost nhấn mạnh sức mạnh vượt trội của hệ thống phòng thủ Mỹ, bao gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và máy bay ném bom chiến lược.
Học thuyết sửa đổi mở rộng phạm vi các nước và liên minh quân sự chịu răn đe hạt nhân cũng như danh sách các mối đe dọa quân sự mà biện pháp răn đe này được thiết kế để chống lại.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ hoan nghênh việc đối thoại với Triều Tiên, cho rằng đây là "lộ trình được ưu tiên nhất" để hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.
Theo KCNA, đơn vị vũ khí hạt nhân chiến thuật của KPA ở khu vực miền Tây Triều Tiên đã tiến hành các hoạt động diễn tập liên quan, trong đó giả định tình huống tiêu diệt các trung tâm chỉ huy.
Theo đại diện Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Mỹ đã rút khỏi các công cụ đó trước, do đó "Mỹ nên là bên thực hiện các biện pháp trách nhiệm để làm cho các công cụ này hoạt động."
Tướng Hàn Quốc Kim Seung-kyum tuyên bố sẽ củng cố năng lực và thế trận của quân đội Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.
Chuyên gia phân tích tại Heritage Foundation cho rằng Mỹ cần hiện đại hóa chiến lược ngăn chặn để có thể đồng thời đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân có thể xảy ra từ cả Nga và Trung Quốc.
Lo ngại Tổng thống Trump có thể phát động tấn công hạt nhân vào thời điểm cuối nhiệm kỳ, cựu Bộ trưởng Quôc phòng William Perry kêu gọi cải tổ hệ thống trao quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.
Một tên lửa đánh chặn mới, được gọi là Hệ thống Tên lửa SM-3 Block IIA, chắc chắn sẽ kích động Nga và Trung Quốc, khiến họ tin rằng cần cải thiện hơn nữa kho vũ khí hạt nhân của mình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Hải quân nước này sẽ được trang bị vũ khí tấn công hạt nhân siêu vượt âm, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
Theo The National Interest, trong kế hoạch "hủy diệt" ghê gớm của Mỹ không dự trù những các cuộc tấn công hạt nhân nhằm vào các đồng minh của Liên Xô ở châu Âu như Albania, Bulgaria và Romania.
Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chính sách về ngăn chặn vũ khí hạt nhân sẽ chỉ rõ những tình huống có thể khiến Nga phải đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân nước ngoài.
Theo sắc lệnh các nguyên tắc cơ bản trong chính sách răn đe hạt nhân của Nga được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 2/6, Nga có quyền giáng trả các cuộc tấn công hạt nhân.
Theo chuyên gia Nga, tên lửa tầm trung loại Pershing II được thiết kế để tấn công các trung tâm điều khiển của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga có tầm bắn khoảng 3.000km và độ chính xác là 10-30m.
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga cảnh báo các nước phi hạt nhân nào tham gia tập trận chiến thuật đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân cùng với Mỹ sẽ trở thành mục tiêu cho các đòn đáp trả từ Nga.