Phó nguyên soái “bí ẩn”

Tân Phó nguyên soái Triều Tiên là 1 “nhân vật bí ẩn”

Nhưng người ta hầu như không biết gì về Hyon Yong-Chol, người được thăng cấp tướng vào tháng 9/2010 cùng với 5 nhân vật khác.

Ông Hyon Yong-Chol vừa được bổ nhiệm làm Phó Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), một ngày sau khi Tổng Tham mưu trưởng KPA, Phó Nguyên soái Ri Young-Ho đã bị miễn tất cả các chức vụ vì lý do sức khỏe.

 

Trong một thông báo ngắn ngày 17/7, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ: "Ông Hyon Yong-Chol đã được trao danh hiệu Phó Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên."

 

Quyết định này được Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và Ủy ban Quốc phòng nhà nước đưa ra hôm 16/7.

 

Nhưng người ta hầu như không biết gì về Hyon, người được thăng cấp tướng vào tháng 9/2010 cùng với 5 nhân vật khác trong đó có nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un cùng người dì của ông này là Kim Kyong-Hui.

[Vì sao Tổng Tham mưu trưởng Triều Tiên mất chức?]

 

Giáo sư Yang Moo-Jin thuộc trường Đại học Nghiên cứu về Triều Tiên ở Seoul nói ông Hyon là một người bí ẩn, dù người ta cho rằng ông sinh ra trong một gia đình từng sát cánh với lãnh tụ Kim Nhật Thành chiến đấu chống đế quốc Nhật.

 

Hyon Yong-Chol hiện là một trong 4 phó nguyên soái ở Triều Tiên.

 

Ba người khác là Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân đội Triều Tiên, Choe Ryong-Hae, Bộ trưởng các lực lượng vũ trang Kim Jong-Gak và Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Kim Yong-Chun.

 

Đây là sự thay đổi nhân sự mới nhất trong quân đội đầy quyền lực của Triều Tiên kể từ khi phó nguyên soái, Tổng Tham mưu trưởng Ri Yong-Ho bị bãi miễn mọi chức vụ vào ngày 15/7.

 

Ri là nhân vật thường xuyên xuất hiện và là sự ủng hộ quan trọng đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un tiếp theo cái chết hồi tháng 12/2011 của cha ông là Kim Jong-Il.

 

Bệnh tật là lý do chính thức được đưa ra để giải thích về sự ra đi của Ri nhưng các nhà phân tích tỏ ra hoài nghi, nói rằng hành động này cho thấy nhà lãnh đạo trẻ đang thắt thặt quyền kiểm soát quân đội.

 

"Nhiều khả năng Hyon sẽ kế nhiệm chức Tổng tham mưu trưởng của Ri Yong-Ho," giáo sư Yang nói với AFP.

 

Ông Hyon Yong-Chol là ủy viên ban chấp hành trung ương gồm 120 người, nhưng ông không thuộc thành phần Quân ủy Trung ương mà Kim Jong-Un là chủ tịch.

 

Nhà nghiên cứu Cheong Seong-Chang thuộc Viện Sejong thì nhận xét rằng kể từ khi được thăng cấp tướng vào năm 2010, ông Hyon được chú ý đến như là một trong những nhân vật trọng yếu có khả năng giúp Kim Jong-Un giành quyền kiểm soát quân đội.

 

"Dường như Triều Tiên đang tiến hành các bước đi để bổ nhiệm Hyon thay thế Ri," Cheong nói.

 

Theo nhà nghiên cứu này, có khả năng ông Hyon Yong-Chol sẽ "tiếp quản" từ Ri cả chức tổng tham mưu trưởng lẫn vị trí ủy viên Bộ Chính trị và phó chủ tịch Quân ủy Trung ương.

 

"Bước thăng tiến của Hyon là một sự bất ngờ," Cheong nhận định, đồng thời lưu ý rằng ông Hyon chưa phải là ủy viên Quân ủy Trung ương và chưa bao giờ xuất hiện cùng Kim Jong-Un tại các sự kiện trong năm nay.

 

Trong những tháng gần đây, quân đội Triều Tiên đã gia tăng thái độ thù địch đối với Hàn Quốc cũng như Tổng thống Lee Myung-Bak của nước này.

 

Tại một cuộc míttinh chống Seoul ở Bình Nhưỡng hồi tháng 3, ông Ri đã gọi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc là "những con chó điên" và "những kẻ tâm thần" đồng thời tuyên bố "chiến tranh thần thánh" chống Hàn Quốc vì đã xúc phạm ban lãnh đạo Triều Tiên.

 

Hồi tháng trước, Triều Tiên lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc gần biên giới, gọi đây là sự khiêu khích và thề sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình.

 

Đây là dấu hiệu mới nhất trong căng thẳng giữa hai miền sau thất bại của Triều Tiên với vụ phóng rocket hồi tháng 4 mà Mỹ và các đồng mình nhận định là vụ thử tên lửa đạn đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục