Tân Tổng thống Ukraine sẽ đi thăm nhiều nước sau nhậm chức

Ông Petro Poroshenko tuyên bố đã có kế hoạch đi thăm nhiều nước sau khi nhậm chức, dự kiến ngày 4/6, trong đó chuyến công du đầu tiên là tới Ba Lan.
Tân Tổng thống Ukraine sẽ đi thăm nhiều nước sau nhậm chức ảnh 1Tổng thống đắc cử Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Ukraine trước thời hạn Petro Poroshenko tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin nhằm hạ nhiệt tình hình và đạt được hòa bình.

Tuyên bố trên được ông Poroshenko đưa ra trong cuộc phỏng vấn với phiên bản điện tử tờ Bildt của Đức đăng ngày 28/5.

Thời gian và địa điểm tiến hành cuộc hội đàm trên còn chưa được quyết định. Ông Poroshenko cũng cho biết đã có kế hoạch đi thăm nhiều nước sau khi nhậm chức, dự kiến vào ngày 4/6 tới, trong đó chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trên cương vị tổng thống Ukraine là tới Ba Lan.

Trong một tuyên bố khác liên quan đến đường lối hợp tác quốc tế của Ukraine, ông Poroshenko cho rằng nội dung kinh tế của Hiệp định liên kết giữa Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) phải được ký kết ngay sau lễ nhậm chức của ông, nhằm đưa Hiệp định có hiệu lực sau khi phần chính trị của văn kiện đã được Thủ tướng tạm quyền nước này ký với EU ngày 21/3.

Theo ông Poroshenko, đây là điều kiện cần thiết để chính quyền mới tại Kiev thi hành các biện pháp chống tham nhũng và triển khai gói cải cách trong thời gian sớm nhất. Ông hy vọng phía EU cũng ủng hộ mong muốn này của Ukraine.

Liên kết kinh tế với EU cùng với bán đảo Crimea cũng là hai vấn đề mà ông Poroshenko đặt ra ngoài diện có thể nhượng bộ trong đàm phán với Nga.

Trước tình hình giao tranh giữa quân đội Ukraine và phe biểu tình phản đối tại hai tỉnh miền Đông Donetsk và Lugansk vẫn dữ dội, ông Poroshenko tuyên bố Ukraine cần hỗ trợ quân sự trực tiếp từ Mỹ.

Trả lời phỏng vấn báo Mỹ Washington Post, ông cho rằng Ukraine cần ký với Mỹ một hợp đồng mới về an ninh kiểu hợp đồng "thuê-mượn," theo đó Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine về kỹ thuật quân sự, cung cấp chuyên gia, cố vấn, nhằm giúp Kiev xây dựng lực lượng vũ trang.

Ông Poroshenko cũng là người ủng hộ việc tăng cường chiến dịch quân sự trấn áp lực lượng biểu tình tại miền Đông.

Kể từ ngày 26/5, tình hình chiến sự tại Donetsk vẫn tiếp tục leo thang, quân đội đã sử dụng máy bay chiến đấu để trấn áp và đe dọa sẽ sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công nếu lực lượng tự vệ địa phương không chịu hạ vũ khí.

Ngày 29/5, Thủ tướng cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DNR) Aleksander Boroday cho biết đã có hàng chục người chết do hành động quân sự của chính quyền Kiev và hiện DNR đang ở rất gần một "thảm họa nhân đạo," người dân sống trong tình trạng bị "phong tỏa về tài chính." Tuy nhiên, ông Boroday khẳng định lực lượng tự vệ địa phương vẫn đang kiểm soát tình hình trong thành phố.

Còn tại thành phố Slavyansk thuộc tỉnh Donetsk, quân đội chính phủ vẫn đang tiếp tục pháo kích, lực lượng dân phòng cho biết nhiều quả đạn đã rơi vào các khu vực nhà dân, câu lạc bộ văn hóa của nhân viên đường sắt, các trường đại học, ký túc xá, nhà máy bánh mỳ, bốn dân thường đã thiệt mạng vì mảnh đạn. Cho đến nay, phía quân đội Ukraine không công bố số thiệt hại về người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục