Tăng cường hợp tác công tác mặt trận với Campuchia

Từ ngày 29 đến 30/11, tại Phnom Penh, đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã sang thăm hữu nghị Campuchia.
Từ ngày 29-30/11, tại Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin; Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Chea Sim; Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen đã lần lượt tiếp Đoàn cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Chủ tịch Huỳnh Đảm dẫn đầu, đang thăm hữu nghị Campuchia theo lời mời của Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tại các buổi tiếp, các nhà lãnh đạo Campuchia đã nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm của đoàn, nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, góp phần tăng cường và phát huy tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, đặc biệt là phát triển kinh tế, trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, các nhà lãnh đạo Campuchia đã bày tỏ lòng biết ơn hết sức chân thành, sâu sắc đối với sự hy sinh xương máu to lớn không thể nào quên của quân tình nguyện Việt Nam và nhân dân Việt Nam để giúp giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo và và sự đóng góp của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong tiến trình tìm kiếm hòa bình, hòa hợp dân tộc và phát triển của Campuchia.

Các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá cao những thành tựu mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước trên mọi lĩnh vực; đồng thời giữ gìn tình hữu nghị truyền thốn và đoàn kết gắn bó giữa hai nước Campuchia-Việt Nam vì lợi ích cao cả của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Theo chương trình chuyến thăm, Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đến chào Vua sư Tepvong, Quốc vương Norodom Sihamoni, dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam; dự và phát biểu tại míttinh kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Dân tộc Cứu nước Campuchia nay là Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia; thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam; gặp gỡ Việt kiều tại Campuchia.

Đoàn cũng đã trao số tiền 300 triệu đồng của nhân dân Việt Nam ủng hộ nhân dân Campuchia bị thiệt hại do lũ lụt và tặng quà Việt kiều nghèo ở Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục