Tăng cường hợp tác đầu tư vùng biên Việt Nam-CPC

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng Việt Nam, Campuchia sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác phát triển vùng biên giới.

Thực hiện chương trình hợp tác giữahai nước, từ ngày 22-26/10, đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Trung tướngTrần Phi Hổ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã sang thămvà làm việc tại Campuchia.

Sáng 23/10, tại trụ sở đảng Nhân dânCampuchia (CPP) ở Phnom Penh, Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã có buổilàm việc với Đoàn đại biểu Đảng CPP do ông Sai Chum, Trưởng ban Thường trực BanThường vụ Trung ương CPP dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, Trung tướng TrầnPhi Hổ và Trưởng ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Sai Chum bày tỏ vui mừng nhậnthấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã và đang ngày mộtphát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực.

Nhân dân các địa phương vùng biêngiới hai nước đã tích cực đoàn kết, thúc đẩy hợp tác xây dựng một đường biên giớichung hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển. Đặc biệt, các địa phương củaCampuchia và các tỉnh Tây Nam Bộ của Việt Nam đã xây dựng được mối quan hệ hữunghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau một cách thiết thực và hiệu quả, góp phầntích cực giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới.           

Trung tướng Trần Phi Hổ và Trưởngban Thường trực Ban Thường vụ CPP Sai Chum cùng nhất trí cho rằng, trong thờigian tới, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong khuôn khổcác thỏa thuận đã ký. Các tỉnh Tây Nam Bộ cùng các Ban, ngành và địa phương củaCampuchia tăng cường  hoạt động trao đổiđoàn và giao lưu nhân dân; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, ytế, văn hóa xã hội và hợp tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốcgia giữa hai nước, góp phần bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định và trật tự xã hộicủa mỗi nước.         

Thaymặt Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trung tướng Trần Phi Hổ gửi lời chia buồn sâu sắc đếnnhân dân và toàn thể đảng viên CPP về việc cựu Quốc vương Norodom Xihanuc qua đời,người con ưu tú của dân tộc và nhân dân Campuchia, một người bạn lớn từng gắnbó và giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong quá khứ.

Nhân dịp này, Trung tướng TrầnPhi Hổ cảm ơn nhân dân Campuchia, đảng CPP đã hỗ trợ, giúp đỡ quá trình tìm kiếm,quy tập và hồi hương các liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tạiCampuchia, đồng thời đã đoàn kết, giúp đỡ quân và dân các tỉnh Tây Nam Bộ trongquá trình đấu tranh giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cũng như giai đoạn xây dựngvà phát triển đất nước Việt Nam hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo CPP, Trưởng banThường trực Ban Thường vụ CPP Sai Chum gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạonhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Campuchia sự ủng hộ giúp đỡ to lớn,quý báu, kịp thời và có hiệu quả trong sự nghiệp giải phóng dân tộc Campuchiathoát khỏi chế độ diệt chủng và sự nghiệp tái thiết, xây dựng, bảo vệ đất nước.

Ông Sai Chum khẳng định, những thành quả của CPP có được ngày hôm nay có một phầngiúp đỡ không nhỏ của nhà nước và nhân dân  Việt Nam. Việt Nam mãi mãi làngười bạn tốt, người anh em tốt và đối tác tốt của nhân dân Campuchia./.

Xuân Khu/Phnom Penh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục