Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Stephen Smith hài lòng về mối quan hệ quốc phòng song phương giữa Việt Nam-Australia.
Sáng 29/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòngViệt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia, ngàiStephen Smith đã có buổi gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế, nhân chuyến thămchính thức Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia.

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Đại tướng Phùng Quang Thanh hoan nghênh ngàiStephen Smith, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia đã nhận lời mời và sang thămchính thức Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định chuyến thăm của ngài Stephen Smithcó ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác toàndiện giữa Việt Nam và Australia nói chung và mối quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòngnói riêng.

Ngài Stephen Smith chân thành cảm ơn Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã đóntiếp nồng hậu, chu đáo và trọng thị. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia cho biếtđây là chuyến thăm chính thức Việt Nam lần thứ ba kể từ khi hai nước thiết lậpquan hệ quốc phòng.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Stephen Smith cũng đã thông báovề nội dung cuộc hội đàm trước đó. Trong không khí hữu nghị, cởi mở và hiểu biếtlẫn nhau, hai Bộ trưởng đã tổng kết quan hệ quốc phòng giữa hai nước trong thờigian qua và trao đổi các biện pháp nhằm tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ đó trêncơ sở Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Australia đã ký năm 2010.

Hai bên cũng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực với mong muốncùng nhau thúc đẩy hòa bình, hữu nghị và hợp tác.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh và Bộ trưởng Stephen Smith hài lòng về mốiquan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực hợp tác đàotạo; nhất trí sẽ tăng cường tham vấn lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và đốithoại song phương ở cấp chiến lược và cấp thừa hành.

Trong thời gian tới, hai bên mong muốn, tiếp tục mở rộng chương trình hợptác đào tạo về nâng cao tiếng Anh cho cán bộ, sỹ quan Quân đội nhân dân ViệtNam; trao đổi các đoàn Hải quân của hai nước sang thăm lẫn nhau; trao đổi vấn đềan ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, hiệuquả và cùng có lợi.

Bộ Quốc phòng Australia chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ Việt Nam trong việckhắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục