Tăng cường mối quan hệ Việt Nam-Campuchia

Thủ tướng Hun Sen khẳng định Campuchia coi trọng và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Ngày 1/12, tại trụ sở Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã tiếp và nói chuyện thân mật với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đang ở thăm Campuchia và tham dự Hội nghị toàn thể các chính đảng châu Á lần thứ 6 (ICAPP 6) được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh.

Trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Thủ tướng Hun Sen và lãnh đạo CPP, ông Hoàng Bình Quân gửi lời chia buồn sâu sắc và đánh giá cao nỗ lực của CPP, Chính phủ Campuchia trong việc khắc phục hậu quả của thảm họa trên chiếc cầu dẫn vào Đảo Ngọc vừa qua.

Ông cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị và tổ chức thành công ICAPP 6 của CPP; thông báo những nét lớn về tình hình Việt Nam và công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thủ tướng Hun Sen trân trọng chuyển lời cảm ơn sâu sắc của CPP, Chính phủ và nhân dân Campuchia đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ kịp thời cả về tinh thần và vật chất góp phần giúp Campuchia nhanh chóng khắc phục hậu quả của thảm kịch ngày 22/11.

Thủ tướng cũng thông báo một số nét về tình hình Campuchia; khẳng định mọi thắng lợi của CPP và nhân dân Campuchia từ trước đến nay không thể tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, kịp thời, có hiệu quả cả về vật chất lẫn tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định CPP và Nhà nước Campuchia luôn coi trọng và làm hết sức mình để không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển.

Thủ tướng Hun Sen trân trọng chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Trước đó, tại trụ sở Trung ương Đảng CPP, ngài Xai Chum, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban thường trực Ban Thường vụ Trung ương CPP, Phó Chủ tịch Quốc hội Campuchia, đã tiếp và trao đổi với đoàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục