Tăng hợp tác giữa địa phương Việt Nam-Campuchia

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM nhấn mạnh rằng Việt Nam-Campuchia cần tăng cường hợp tác và chia sẻ những bài học kinh nghiệm.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phương Thảo nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia cần tăng cường hợp tác, trao đổi và chia sẻ những bài học kinh nghiệm với nhau.

Chiều 6/8, tiếp đoàn Ủy ban Kế hoạch, Đầu tư, Nông nghiệp, Phát triển Nông thôn, Môi trường và Nguồn nước (Ủy ban 3) của Quốc hội Campuchia đang ở thăm Thành phố Hồ Chí Minh, bà Phạm Phương Thảo cho rằng Việt Nam và Campuchia cùng phải đối mặt với nhiều thách thức giống nhau trong xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, Việt Nam và Campuchia nói chung, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố của Campuchia nói riêng đều gặp phải những vấn đề đặt ra cần được giải quyết trong quá trình phát triển kinh tế như các vấn đề về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, ô nhiễm môi trường, nước sạch, chống ngập nước...

Đồng tình với ý kiến trên, ông Try Chheang Hout, Chủ nhiệm Ủy ban 3 cho biết Campuchia mong muốn được trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp - sản xuất lúa, về xử lý các vấn đề môi trường trong phát triển của Việt Nam.

Đánh giá cao sự phát triển nhanh, mạnh và hứa hẹn sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế - đô thị lớn nhất của Việt Nam, ông Try Chheang Hout cũng mong rằng giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Campuchia sẽ có sự chia sẻ những kinh nghiệm quý trong quá trình phát triển của mỗi đơn vị.

Đoàn Ủy ban 3 Quốc hội Campuchia sẽ thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6-8/8. Dự kiến trong chuyến thăm, đoàn có các buổi làm việc với một số cơ sở, ngành liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh, tham quan mô hình phát triển kinh tế, mô hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục