Tăng hợp tác song phương, đa phương với Ấn Độ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ cả trên phương diện song phương và đa phương. 
Tiếp tục chuyến thăm thành phố Bangalore của Ấn Độ, tại buổi hội kiến với Thống đốc bang Karnataka, ngài H.B.Bhardwaj, ngày 27/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Ấn Độ cả trên phương diện song phương và đa phương.

Cảm ơn những tình cảm và lời nói tốt đẹp về Việt Nam và về quan hệ hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh Việt Nam-Ấn Độ vốn có quan hệ từ lâu và mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển tốt đẹp, có nền móng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru gây dựng.

Ông nói Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tăng cường hợp tác với Karnataka trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác theo kênh nghị viện, hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với Karnataka.

Ngài Thống đốc bày tỏ vui mừng vì hai nước hiện đã có nhiều dự án hợp tác liên doanh trong lĩnh vực dầu mỏ; khẳng định luôn sẵn lòng và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước, trên bất cứ lĩnh vực nào mà Việt Nam quan tâm và Karnataka có thế mạnh như khoa học vũ trụ, công nghệ cao, xây dựng cơ sở hạ tầng.

Ngài Bhardwaj cũng nhất trí cho rằng hai bên cần tiếp tục gìn giữ, phát huy mối quan hệ vốn có từ lâu trong thế hệ trẻ hai nước. Sự hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai bên sẽ rất có ý nghĩa trong việc thúc đẩy hai nền dân chủ của hai nước tiếp tục đạt nhiều tiến bộ; đồng thời góp phần thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn Độ-Việt Nam ngày càng phát triển.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đoàn đã gặp Chủ tịch Thượng viện Sri V.Mathikatti và Thư ký Hạ viện Sri S.B.Patil tại Nhà Quốc hội bang Karnataka.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ nói chung, trong đó có bang Karnataka; hy vọng với tiềm năng, thế mạnh của mình, Karnataka sẽ đẩy mạnh hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đặc biệt là thúc đẩy quan hệ giao lưu, trao đổi giữa hai cơ quan lập pháp.

Karnataka là bang lớn thứ 8 của Ấn Độ, với diện tích 1.900km2, dân số hơn 60 triệu người, đứng thứ 5 về tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng tại Ấn Độ. GDP của bang Karnataka đạt 7,2%. Bangalore là thành phố tiên phong trong lĩnh vực công nghịêp của Ấn Độ và hiện chiếm vị trí cao trong bản đồ công nghiệp của đất nước, đồng thời là 1 trong 10 thành phố hàng đầu thế giới về công nghiệp phần mềm.

Với hơn 120 trường đại học, chiếm 15% số trường đại học của Ấn Độ, hàng năm Bangalore đào tạo hơn 10.000 sinh viên công nghệ thông tin trong tổng số 130.000 sinh viên. Hơn 80 công ty phần mềm tại thành phố này hàng năm đóng góp 1,2 tỷ USD xuất khẩu, chiếm 33% tổng xuất khẩu của bang Karnataka. Đây cũng là nơi nổi tiếng về trồng hoa và càphê của Ấn Độ.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn đã thăm Viện Khoa học Ấn Độ; thăm Infosys - trung tâm công nghệ thông tin và công nghiệp phần mềm hàng đầu Bangalore và của Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục