Tăng hợp tác Việt Nam-Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực

Ngày 15/10 tại Ấn Độ đã diễn ra các cuộc họp Đối thoại chiến lược lần thứ nhất và Tham khảo Chính trị lần thứ 4 giữa VN và Ấn Độ.
Ngày 15/10 tại New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra các cuộc họp Đối thoại chiến lược lần thứ nhất và Tham khảo Chính trị lần thứ 4 giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đào Việt Trung và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Neelakantan Ravi đã đồng chủ trì các cuộc họp này.

Tại các cuộc họp, hai bên đánh giá toàn diện quan hệ hai nước kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược (tháng 7/2007), đồng thời trao đổi các biện pháp để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, tín dụng, dầu khí, khoa học công nghệ, thông tin, truyền thông, an ninh, quốc phòng, giáo dục và hợp tác văn hóa.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trong thời gian tới, đồng thời sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 14 Ủy ban Hỗn hợp hai nước tại Việt Nam để giúp không ngừng mở rộng và phát triển quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, hai bên đánh giá cao và nhất trí tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có hợp tác ASEAN-Ấn Độ, Cấp cao Đông Á (EAS), hợp tác sông Hằng-sông Mekong (MGC), Cấp cao Á-Âu (ASEM), Phong trào Không liên kết, hợp tác NAM-NAM, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và tại Liên Hợp quốc.

Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa ASEAN và Ấn Độ trong bối cảnh Việt Nam sắp đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2010.

Hai bên nhất trí tổ chức Cuộc Đối thoại Chiến lược lần thứ hai và Tham khảo chính trị lần thứ 5 tại Việt Nam vào thời gian thuận tiện trong năm 2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục