Tăng ni, Phật tử Thủ đô đón Đại lễ Phật đản

Một tuần trước Đại lễ Phật đản 2009 - Phật lịch 2553, không khí đón mừng sự kiện quan trọng nhất trong năm của Phật giáo đã lan tỏa khắp các chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Một tuần trước Đại lễ Phật đản 2009 - Phật lịch 2553, không khí đón mừng sự kiện quan trọng nhất trong năm của Phật giáo đã lan tỏa khắp các chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Tại chùa Bà Đá, quận Hoàn Kiếm - trụ sở Thành hội Phật giáo Hà Nội và hơn 2.000 ngôi chùa ở khắp nội, ngoại thành Hà Nội, từ nhiều ngày nay, các tăng ni, Phật tử đã trang trí cờ hoa, kết lồng đèn, làm đẹp các pho tượng, ban thờ Phật chuẩn bị đón ngày Đản sinh Đức Phật.

Năm nay là năm đầu tiên, tăng ni Phật tử Thủ đô đón mừng Đại lễ Phật đản sau khi đã hợp nhất Phật giáo Hà Nội với Phật giáo Hà Tây (cũ). Đại đức Thích Chiếu Tuệ, Phó Chánh Thư ký Thành hội Phật giáo Hà Nội cho biết cũng vì lẽ đó, Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động hoằng pháp, hoạt động xã hội lớn, thu hút tăng ni, Phật tử các chùa ở toàn thành phố tham gia.


Đặc biệt, năm nay, lần đầu tiên Thành hội Phật giáo Hà Nội tổ chức Tuần thuyết giảng giáo lý cho tăng ni, Phật tử tại chùa Mỗ Lao và chùa Bà Đá.

Trong dịp này, tăng ni, Phật tử các chùa còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội, từ thiện đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, thăm hỏi tặng quà, giúp đỡ đồng bào nghèo, bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.


Các chùa trên địa bàn huyện như chùa Thị Cấm ở xã Xuân Phương, chùa Đình Quán ở xã Phú Diễn, chùa Vân Trì ở xã Minh Khai, chùa Cả ở xã Đại Mỗ tổ chức tặng quà trẻ mồ côi, người tàn tật. Chùa Thị Cấm, chùa Khu Nhang mở phòng khám, chữa bệnh nhân đạo bằng thuốc đông y, phục vụ người nghèo và nhân dân địa phương. Tăng, ni, Phật tử chùa Bồ Đề ở quận Long Biên ủng hộ 50 triệu đồng; chùa Lý Triều Quốc Sư ở quận Hoàn Kiếm ủng hộ 10 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện.

Phật giáo Hà Nội hiện có hơn 2.030 tăng ni, gần 2.060 tự viện và 29 Ban đại diện Phật giáo quận, huyện, thị trực thuộc. Thời gian qua, cùng với việc tập trung ổn định tổ chức, Thành hội Phật giáo Hà Nội đã hướng dẫn tăng ni, Phật tử tại các tự viện thực hiện chủ trương đường lối của Giáo hội, chấp hành nghiêm túc các chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia “Xây dựng chùa tinh tiến”, cùng nhân dân Thủ đô tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp.


Với tinh thần từ bi bác ái của đạo Phật, tăng ni Phật tử Thủ đô đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, quyên góp hơn 1 tỷ đồng ủng hộ các Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, tham gia cứu trợ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ trẻ em hoàn cảnh khó khăn, tật nguyền, người già cô đơn, gia đình chính sách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục