Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2025 diễn ra từ ngày 6-8/5, hàng vạn đại biểu, tăng ni, phật tử trong nước và đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.
Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 sẽ được tổ chức từ ngày 6-8/5, tại TP Hồ Chí Minh, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu, trong đó khoảng 1.000 đại biểu quốc tế đến từ 80 quốc gia trên thế giới.
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các cấp Giáo hội, tăng, ni tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước; phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc chung tay xây dựng đất nước.
Tại Thừa Thiên-Huế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức trang nghiêm, trọng thể Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 từ ngày 12-22/5, với nhiều hoạt động, chương trình.
Sáng 22/5/2024, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản (Phật lịch 2568-Dương lịch 2024).
Hơn 40 nhà sư đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore và Indonesia đã thực hiện nghi thức hành hương (lễ Thudong) trong 5 ngày, với chặng đường dài 80km từ thành phố Semarang đến cố đô Yogyakarta.
Lần trùng tu chùa Phật Tích Thủ đô Vientiane này sẽ có thêm gian thờ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các anh hùng liệt sỹ của Việt Nam và Lào.
Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang đã kết hợp hài hòa các hoạt động xã hội từ thiện trong các hoạt động Phật sự, làm sâu sắc thêm các giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư tăng, ni, quý cư sỹ phật tử trong thời đại mới, góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc.
Sáng 2/6 (tức 15/4 âm lịch), tại chùa Quán Sứ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc mừng các Chư tôn Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni nhân Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2567 năm 2023.
Thủ tướng tin tưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh quan trọng trong đấu tranh với cái xấu, điều ác; thúc đẩy đoàn kết; phát huy các giá trị cao đẹp...
Tại buổi họp báo ngày 29/11, Thượng tọa Thích Đức Thiện khẳng định Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX đã thành công rực rỡ, hoàn thành xuất sắc các chương trình nghị sự đề ra.
Sáng 28/11, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1091 đại biểu.
Triển lãm nhằm vinh danh, tưởng thưởng công lao của các thế hệ chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo, tăng ni, phật tử Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 4 thập niên “đồng hành cùng dân tộc.”
Sự hỗ trợ của các tình nguyện viên tôn giáo là sự động viên tinh thần, chia sẻ những đau đớn, hỗ trợ vận động cơ thể, nâng cao thể trạng và tâm lý cho các bệnh nhân, giúp họ nhanh chóng hồi phục.
Ngày 29/9, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có 4 người tử vong trong vụ hỏa hoạn tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa.
Những hoạt động nhân đạo vì cộng đồng của tăng ni, phật tử trong thời gian qua thể hiện trách nhiệm công dân, tinh thần nhân ái của những người học Phật, tu Phật và làm Phật sự.
Tăng ni, phật tử chùa Giác Ngộ đã đóng góp ủng hộ hơn 710 tấn hàng hóa, 66 máy tạo oxy, máy thở, hơn 200.000 trang thiết bị, vật tư y tế các loại gửi đến tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người nghèo.
Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh món quà này thể hiện tấm lòng và cũng là trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình của tăng ni, phật tử đối với đất nước, dân tộc.