TP.HCM tiếp nhận thiết bị y tế do Giáo hội Phật giáo trao tặng

Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh món quà này thể hiện tấm lòng và cũng là trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình của tăng ni, phật tử đối với đất nước, dân tộc.
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao bảng tượng trưng số máy thở đa năng cho bà Nguyễn Thị Lệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn trao bảng tượng trưng số máy thở đa năng cho bà Nguyễn Thị Lệ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 23/7, tại chùa Minh Đạo, Thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao cho bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 6 máy thở đa năng, trị giá hơn 4 tỷ đồng của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng Thành phố.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chia sẻ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khu vực phía Nam khiến hàng nghìn ca mắc được ghi nhận mỗi ngày, trong đó nhiều ca nặng phải cần đến các trang thiết bị y tế chuyên dụng để phục vụ công tác điều trị.

Trước tình hình đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vận động, kêu gọi tăng ni, phật tử cùng chung tay, đồng lòng, ủng hộ tài chính để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; đã mua được 10 máy thở đa năng với trị giá 6,7 tỷ đồng. Trung ương Giáo hội Việt Nam trao tặng Thành phố Hồ Chí Minh 6 máy, tỉnh Bình Dương 2 máy và tỉnh Long An 2 máy; đây là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch.

[Lực lượng tình nguyện tôn giáo hỗ trợ tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM]

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh món quà này thể hiện tấm lòng và cũng là trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình của tăng ni, phật tử đối với đất nước, dân tộc; mong rằng cùng món quà mang tấm lòng “Từ bi, cứu khổ” của đạo Phật, lòng nhân ái, nghĩa tình của tăng ni, phật tử Việt Nam sẽ góp phần cứu sống được nhiều bệnh nhân mắc COVID-19, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình yên.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Lệ trân trọng ghi nhận và cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thời gian qua đã luôn quan tâm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố cả về vật chất và tinh thần. Gần đây nhất, đông đảo tăng ni, phật tử đăng ký xung phong tham gia và đã lên đường hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các bệnh viện dã chiến, bệnh viện hồi sức COVID-19 trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, hoạt động tăng ni, phật tử cả nước quyên góp ủng hộ mua máy thở hỗ trợ điều trị COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh là nghĩa cử hết sức cao đẹp đối với đất nước, thể hiện truyền thống “đồng lòng cùng dân tộc” của Phật giáo Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, không chỉ góp phần cung cấp trang thiết bị y tế cần thiết cho lực lượng cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch mà còn tiếp thêm niềm tin, sự sống cho các bệnh nhân mắc COVID-19; chung sức cùng chính quyền và nhân dân Thành phố trong cuộc chiến chống COVID-19 để đưa Thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục