Bồi dưỡng chuyên ngành Phật tử cho 1.000 tăng ni, cư sỹ ở Nam Bộ

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư tăng, ni, quý cư sỹ phật tử trong thời đại mới, góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc.
Bồi dưỡng chuyên ngành Phật tử cho 1.000 tăng ni, cư sỹ ở Nam Bộ ảnh 1Ban Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự lễ khai mạc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 21/10, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương tổ chức khai mạc Khóa tập huấn bồi dưỡng chuyên ngành Hướng dẫn Phật tử khu vực Đông và Tây Nam Bộ tại Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, thành phố Cần Thơ.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, chia sẻ giữa xã hội văn minh hiện đại, các phật tử không bó buộc trong phạm vi hoạt động “tiếp tăng độ chúng” của ngôi chùa, mà còn phải thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng trong lãnh vực giáo dục, hoằng pháp, văn hóa, đạo đức, y tế; nhất là hướng dẫn phật tử tu học đúng chánh pháp nhằm xây dựng một xã hội thiện lành.

Bồi dưỡng chuyên ngành Phật tử cho 1.000 tăng ni, cư sỹ ở Nam Bộ ảnh 2Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Vì vậy, khóa tập huấn được tổ chức nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của chư tăng, ni, quý cư sỹ phật tử; đồng thời, tăng cường khả năng lãnh đạo, điều hành, hướng dẫn các mô hình sinh hoạt tu học trong thời đại mới, góp phần xây dựng phát triển đạo pháp và dân tộc.

[Kiểm lâm và Giáo hội Phật giáo truyên truyền bảo vệ chim hoang dã]

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Phật giáo thành phố Cần Thơ nói riêng đã phát huy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Trong quá trình hoạt động tôn giáo, các tăng ni, cư sỹ, phật tử đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị văn minh, thực hiện hiệu quả công tác từ thiện xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bồi dưỡng chuyên ngành Phật tử cho 1.000 tăng ni, cư sỹ ở Nam Bộ ảnh 3Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường (áo trắng, giữa) chụp ảnh cùng các tăng, ni, cư sỹ tại lễ khai mạc khóa tập huấn. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ông Trần Việt Trường đề nghị Giáo hội, Ban Tổ chức và các Ban chuyên môn của Phật giáo hướng dẫn, quản lý và tổ chức tốt Khóa tập huấn đúng như nội dung, chương trình đăng ký và đạt được mục đích, ý nghĩa kế hoạch đề ra; đề nghị toàn thể chư tôn đức tăng ni, cư sỹ, phật tử nêu cao tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định và hướng dẫn của Giáo hội cũng như Ban Tổ chức.

Diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 20-22/10), Khóa tập huấn có sự tham gia của khoảng 1.000 tăng ni, cư sỹ đến từ 19 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Hoạt động nhằm giúp tăng ni, cư sỹ, phật tử nâng cao kỹ năng chuyên môn, tổ chức, quản lý, điều hành, thực hiện tốt các mặt công tác hành chính đạo sự.

Một số nội dung quan trọng trong Khóa tập huấn gồm Triển khai Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tu chỉnh lần VII; những nội dung cơ bản trong công tác Hướng dẫn Phật tử; bối cảnh chuyển đổi số và quy tắc thuyết giảng; nghiệp vụ công tác tổ chức, xây dựng công tác văn phòng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục