Tăng phối hợp công tác giữa Chính phủ-Mặt trận TQ

Thủ tướng đề nghị Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Thực hiện Quy chế phối hợp công tác, sáng 23/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đồng chủ trì Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị năm 2013, hai bên phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra trong năm bản lề với mục tiêu tổng quát đã được xác định là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội...

Với tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận các cấp tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, phối hợp xây dựng các chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Phối hợp để tiếp tục phát động, thực hiện các phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, trong đó thực hiện tốt hơn nữa phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; cuộc vận động vì người nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị 2 bên tiếp tục phối hợp hiệu quả trong xây dựng chính sách, pháp luật; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân..

Năm 2013, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp thực hiện các trọng tâm công tác chủ yếu như, phối hợp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo đó, hai bên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Trung ương 6 của Đảng (khóa XI); tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân.

Sửa đổi bổ sung các cơ chế, chính sách để đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các nhân sĩ, trí thức, dân tộc thiểu số, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời phối hợp triển khai sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động và bảo đảm thực hiện các chương trình an sinh xã hội năm 2013.

Hai bên tiếp tục phối hợp thực hiện Nghị định 64/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc vận động, tiếp nhận, phối hợp và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tại, hỏa hoạn sự cố nghiêm trọng xảy ra, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo,…Phối hợp trong phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phong trào phòng, chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chặt chẽ trong thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992; thực hiện dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) và một số dự án luật quan trọng khác như Luật đất đai (sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho rằng, sự phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua là hết sức chặt chẽ và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho mỗi cơ quan thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Đối với Mặt trận đã thực hiện được nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, góp phần tạo đồng thuận xã hội, phát huy truyền thống của dân tộc, vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của năm 2012 - một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đã đề ra cho năm 2013 cũng như chăm lo các quyền lợi sát sườn của người dân.

Năm 2012, sự phối hợp hoạt động theo Quy chế giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tiếp tục tăng cường và thu được nhiều kết quả.

Theo đó, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong việc đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các thể chế, cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, kiều bào, đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc, tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động đối ngoại nhân dân của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại một số nước; phối hợp và tạo điều kiện trong các hoạt động hợp tác quốc tế giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức Mặt trận các nước trên thế giới.

Trong phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mặt trận các cấp đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 01/2012/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; đồng thời tích cực tổ chức nhiều hoạt động góp phần kiền chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Chính phủ phối hợp cùng Mặt trận xây dựng môi trường thuận lợi để mọi thành phần kinh tế phát huy nguồn lực, sáng tạo phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh thông qua việc phối hợp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Ngoài ra, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn chú trọng phối hợp trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng thời, tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò, trách nhiệm trong phối hợp phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân…/.

Thiện Thuật (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục