Kinh tế kém vì khí hậu

Tăng trưởng kinh tế giảm 3,2% vì biến đổi khí hậu?

Nếu thế giới thất bại trong nỗ lực đối phó tác động biến đổi khí hậu, thì tăng trưởng kinh tế sẽ bị cắt giảm 3,2% vào năm 2030.
Báo cáo của tổ chức nhân đạo DARA cảnh báo nếu thế giới thất bại trong nỗlực đối phó với tác động của biến đổi khí hậu, thì sẽ có hơn 100 triệu người bịthiệt mạng và tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ bị cắt giảm 3,2% vào năm 2030.

Theo báo cáo trên, tình trạng ấm lên toàn cầu do tác động của khí thải gâyhiệu ứng nhà kính, mức nước biển dâng lên và các hiện tượng khí hậu khắc nghiệtsẽ đe dọa đến cuộc sống của hàng triệu người dân.

Số liệu thống kê cho thấy hàng năm có tới 5 triệu người chết do ô nhiễmkhông khí, nạn đói và bệnh tật vì tác động của biến đổi khí hậu và lượng khíthải CO2 quá lớn. Nếu các loại nhiên liệu hóa thạch thải nhiều khí thải có hạitiếp tục được sử dụng, số người chết có thể lên tới 6 triệu người vào năm 2030.

Bên cạnh đó, báo cáo của DARA chỉ ra rằng tình trạng biến đổi khí hậu sẽkhiến GDP toàn cầu hàng năm giảm 1,6%, tương đương 1.200 tỷ USD và con số sụtgiảm này sẽ tăng gấp đôi lên 3,2% vào năm 2030, nếu nhiệt độ Trái Đất tiếp tụctăng. Ước tính, khoản chi phí để đưa thế giới tiến đến một nền kinh tế thải ítcácbon là vào khoảng 0,5% GDP toàn cầu trong thập niên này.

Trong khi đó, nhà kinh tế Anh Nicholas Stern cho biết khoản đầu tư tươngđương 2% GDP toàn cầu là cần thiết để hạn chế, ngăn chặn và giúp thích ứng vớitình trạng biến đổi khí hậu. Ông Stern dự đoán việc nhiệt độ Trái đất tăng trungbình 2-3 độ C trong 50 năm tới sẽ làm giảm tới 20% mức tiêu thụ tính trên đầungười.

Năm 2010, gần 200 quốc gia đã nhất trí rằng phải giới hạn mức độ tăngnhiệt độ Trái đất dưới 2 độ C, song các nhà khoa học cảnh báo cơ hội để đạt mụctiêu này đang nhỏ dần, trong bối cảnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kinh ngàycàng tăng lên do việc sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch.

Báo cáo của DARA nhấn mạnh các quốc gia nghèo nhất thế giới sẽ là nhữngkhu vực dễ tổn thương nhất, trước tác động của biến động khí hậu, khi họ phảiđối mặt với nguy cơ ngày càng lớn của tình trạng hạn hán, thiếu nước sạch, nghèođói, bệnh tật... Các nước này sẽ chứng kiến nguy cơ GDP suy giảm 11% vào năm2030. Kể cả các nền kinh tế lớn nhất thế giới và có nhịp độ tăng trưởng nhanhchóng cũng không tránh khỏi bị tác động tiêu cực.

Tính toán cho thấy nhịp độtăng trưởng kinh tế của Mỹ và Trung Quốc có thể giảm mất 2,1% vào năm 2030,trong khi tại Ấn Độ, con số này có thể lên tới 5%./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.