Chủ tịch WEF cảnh báo các bất ổn địa chính trị, chính sách thuế quan và căng thẳng thương mại có thể khiến kinh tế toàn cầu rơi vào thập kỷ tăng trưởng thấp nếu không có giải pháp phục hồi kịp thời.
Chuyên gia nhận định các yếu tố trong ngắn hạn đang nghiêng về xu hướng hỗ trợ giá dầu tăng, khi các mối đe dọa của Mỹ về thuế quan thứ cấp đối với dầu của Nga và Iran làm dấy lên rủi ro nguồn cung bị thắt chặt hơn.
Sự phục hồi bất ngờ, khiến các nhà kinh tế nâng đáng kể dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2024 kể từ đầu năm, phần lớn là nhờ hiệu suất của nền kinh tế Mỹ.
Trong báo cáo cập nhật Triển vọng kinh tế thế giới, công bố ngày 16/7, IMF dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 3,2% trong năm 2024, không thay đổi so với dự báo hồi tháng Tư.
Giám đốc khu vực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trong trung hạn, IMF kỳ vọng Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội từ số hóa và chuyển đổi xanh, và dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam khoảng 6,5%.
Trong số các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, Việt Nam xếp thứ 6 với tăng trưởng GDP bình quân đầu người trong năm 2024 dự kiến ở mức 7,41%.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng chính sức mạnh kinh tế của Mỹ đã hỗ trợ tăng trưởng toàn cầu, nhờ các chính sách của chính quyền Tổng thống Joe Biden hỗ trợ các doanh nghiệp.
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu do WB công bố tháng 1/2024, tăng trưởng toàn cầu được dự đoán sẽ chậm lại trong năm thứ ba liên tiếp - từ mức 2,6% của năm 2023 xuống 2,4% vào năm 2024.
OECD cho rằng tăng trưởng toàn cầu vẫn ở mức "dưới trung bình", giảm xuống còn 2,7% trong năm 2024, thấp hơn 0,5 điểm phần trăm so với dự báo trước đó.
Nhà quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại U.S. Bank Asset Management cho biết mối lo ngại của các nhà đầu tư vẫn tập trung vào nguy cơ tăng trưởng toàn cầu chậm lại và nguồn cung toàn cầu vẫn thắt chặt.
IMF cho biết lạm phát đang chậm lại và căng thẳng trong lĩnh vực ngân hàng đã giảm bớt, song nền kinh tế toàn cầu vẫn phải đối mặt với nguy cơ suy giảm và tín dụng thắt chặt.
Ngày 18/7, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định sự chênh lệch về kinh tế giữa các quốc gia vẫn là mối lo ngại dai dẳng.
Đa số các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 tăng nhẹ so với dự báo từ đầu năm nhưng vẫn thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng năm 2022.
Quyết tâm đưa Đông Nam Á trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế khu vực sẽ được thực hiện thông qua hợp tác mạnh mẽ để đảm bảo ASEAN luôn phù hợp, có tính cạnh tranh, hướng tới tương lai...
Hãng tin Bloomberg phân tích số liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới của IMF công bố vào tuần trước cho thấy 22,6% tổng tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào năm 2028 là từ Trung Quốc.
Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo một cuộc Chiến tranh Lạnh mới có nguy cơ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các nước nỗ lực bảo vệ chuỗi cung ứng công nghiệp của mình.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bày tỏ lạc quan về quá trình tái cơ cấu nợ toàn cầu, đồng thời cho rằng nguy cơ suy giảm tín dụng có thể xảy ra, cùng với nguy cơ suy thoái kinh tế.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu lạm phát để đoán định liệu Fed có tiếp tục nâng lãi suất hay không, sau khi dữ liệu vào tuần trước cho thấy tuyển dụng nhân công tăng mạnh.
Chỉ số giá tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 3/2023 đã tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn so với mức tăng 1% ghi nhận trong tháng trước đó.
Ngày 30/1, IMF đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng năm 2023 của Trung Quốc lên tới 5,2%, sau khi nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu một phần dựa trên việc mở cửa trở lại của nước này.