Tăng xuất hiện công khai

Số lần xuất hiện công khai của Kim Jong Un gia tăng

Một báo cáo cho hay số lần xuất hiện công khai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tăng 17% trong nửa đầu năm nay.

Một báo cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/6 cho hay số lần xuất hiện công khai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã tăng 17% trong nửa đầu năm nay với phần lớn các chuyến viếng thăm của ông được thực hiện tới các đơn vị quân đội và các cơ sở kinh tế.

 

Theo báo cáo, ông Kim đã có 95 lần xuất hiện công khai trong thời gian 6 tháng qua, cao hơn con số 81 lần xuất hiện trong nửa đầu năm 2012. Con số này tăng 36% so với số thống kê 70 lần xuất hiện trong nửa cuối năm 2012. Tính trung bình ông Kim xuất hiện công khai 15,8 lần mỗi tháng và với số lần đỉnh điểm là ngày 23/5 vừa qua

 

Trong các lần xuất hiện công khai, có 29 lần ông Kim tới thăm các đơn vị quân đội hay xuất hiện trong các cuộc gặp với binh lính. Tiếp đến là 28 lần tới thăm các cơ sở kinh tế. Số lần tham gia các sự kiện xã hội và văn hóa cũng tăng 18%.

 

Báo cáo cho biết trong khi có tới một nửa trong số các chuyến viếng thăm trong quí đầu của năm 2013 là những chuyến đi liên quan đến các căn cứ quân sự, nơi mà lãnh đạo Kim đôi khi chỉ đạo các cuộc tập trận, thì trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6, những chuyến đi như vậy đã giảm đến 15%.

 

Trong khi đó, sự xuất hiện của ông Kim tại các cơ sở kinh tế và các sự kiện đã tăng từ 10% trong ba tháng đầu năm nay lên 47% trong quý II. Nhiều chuyến đi thăm của ông Kim được thực hiện tới các cơ sở kinh tế nhưng lại do quân đội điều hành nên vì vậy rất khó để phân biệt rõ ràng, nhưng đó vẫn là một sự thay đổi từ quý I sang quí II.

 

Sự nhấn mạnh về quân sự có thể là do chiến thuật đe dọa của Triều Tiên đang diễn ra trong năm nay và vụ thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12/2. Bên cạnh việc gia tăng căng thẳng quân sự, ông Kim đã kêu gọi tăng trưởng kinh tế đặc biệt là trong ngành công nghiệp nhẹ và các khu vực nông nghiệp.

 

Phân tích mới nhất cũng cho thấy có một sự thay đổi trong số những người tháp tùng ông. Tính trong cả năm 2012, Jang Song-thaek, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng đồng thời là chú rể của ông, được trông thấy đi cùng ông 106 lần, nhiều nhất trong số những người tháp tùng, nhưng con số này đã giảm xuống còn 25 lần trong nửa đầu năm 2013.

 

Vị trí hàng đầu của Jang nay đã được chuyển sang Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên, người đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim trong 72 chuyến đi thăm và kiểm tra. Năm 2012, Choe được nhìn thấy đi cùng với nhà lãnh đạo Kim tới 85 lần, xếp thứ hai sau ông Jang.

 

Liên quan đến sự thay đổi, Bộ Thống nhất của Hàn Quốc cho biết chưa có dấu hiệu gì cho thấy ông Jang đã bị giảm vị thế và số lần ông Choe tháp tùng nhà lãnh đạo gia tăng có thể chủ yếu là do ông Kim thăm các đơn vị quân đội nhiều hơn.

Ông Choe đã được cử tới Trung Quốc như một phái viên đặc biệt hồi cuối tháng 5 vừa qua và cũng là quan chức có ảnh hưởng nhất trong quân đội của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục