Tạo dân chủ từ đại hội đảng cơ sở điểm Hải Phòng

Đảng bộ Hải Phòng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2010-2015 tại 100% đảng bộ được chọn làm điểm tổ chức đại hội.
Đảng bộ Hải Phòng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội đảng nhiệm kỳ 2010-2015 tại 100% đảng bộ được chọn làm điểm tổ chức đại hội, từng bước rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng.

Đây là các tổ chức cơ sở đảng đại diện cho các phường, xã, cơ quan, doanh nghiệp của thành phố được chỉ đạo làm điểm tổ chức đại hội theo chủ trương bầu trực tiếp ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của cấp ủy để rút kinh nghiệm chỉ đạo ra diện rộng.

Việc tổ chức đại hội đảng bộ tại các cơ sở điểm diễn ra tập trung, tuân thủ các quy chế bầu cử trong Đảng và quy chế làm việc của đại hội, bảo đảm yêu cầu theo Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị, Thông tri 14 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng về đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Sự thành công đó bắt nguồn từ việc các đơn vị được chọn làm thí điểm đại hội đều là các tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, phát triển đi lên,” công tác lãnh đạo đại hội tập trung, sâu sát và vấn đề “nhân sự” được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, chu toàn.

Ngoài việc tập trung thảo luận, đánh giá khách quan tình hình thực tiễn cũng như rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo của nhiệm kỳ qua để bổ khuyết phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo nhiệm kỳ mới, đại hội các cơ sở điểm còn chú trọng phát huy dân chủ trong việc lựa chọn, bầu cử, nâng cao chất lượng nhân sự.

Theo đánh giá sơ bộ, 100% số bí thư trúng cử nhiệm kỳ mới đều được đại hội bầu cử một lần, phù hợp với dự kiến quy hoạch cán bộ với số phiếu đạt cao (từ 90% số phiếu trở lên).

Tuy nhiên, độ tuổi bình quân của cấp ủy mới vẫn còn cao, nhất là ở cấp phường; tỷ lệ cán bộ nữ và trẻ tuổi trong cấp ủy tại nhiều cơ sở làm điểm chưa đạt yêu cầu. Mặt khác, tính chất “khép kín,” thực hiện phương án “an toàn” trong việc giới thiệu bầu bí thư còn diễn ra khá phổ biến.

Thành ủy Hải Phòng kiến nghị với Trung ương cho phép địa phương nghiên cứu có thể mở rộng việc làm điểm tổ chức đại hội đảng bầu trực tiếp ban thường vụ và các chức danh chủ chốt của đảng nhằm tạo không khí thực sự dân chủ, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong nhiệm kỳ mới./.

TV (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục