Tạo thuận tiện cho người dân góp ý dự thảo Hiến pháp

Tỉnh Đắk Nông yêu cầu các đơn vị tạo thuận tiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
Ngày 25/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Với rất nhiều ý kiến đóng góp về toàn bộ nội dung trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, các đại biểu dự hội nghị đều cho rằng đây là cơ hội đóng góp ý kiến, góp phần xây dựng đất nước ngày một công bằng, dân chủ, văn minh, làm nền tảng để Việt Nam phát triển mạnh trong tương lai.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, việc tổ chức lấy ý kiến sẽ được tổ chức theo nhóm nhỏ, từng nhóm đối tượng với nhau mà không tổ chức hội nghị lớn, đông người nhằm thu hút tối đa ý kiến.

Cũng trong ngày 25/1, nhiều hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trước đó, ngày 24/1, Hội đồng Nhân dân tỉnh là đơn vị đầu tiên của tỉnh tổ chức Hội nghị trong nội bộ cơ quan và cũng đã thu được nhiều ý kiến tâm huyết.

Chiều 25/1, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo kế hoạch của tỉnh, sau hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo bám sát nhiệm vụ được giao để triển khai, đôn đốc các đơn vị, địa phương tổ chức công tác tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng và huy động toàn dân tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo và các đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến phải tổ chức tốt các “kênh,” tạo thuận tiện cho người dân tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời tổng hợp đầy đủ để đến ngày 15/3, Ban Chỉ đạo gửi báo cáo cho Chính phủ và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp của Quốc hội theo đúng kế hoạch đề ra./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục