Năm 2026, Vinatex đặt mục tiêu đạt doanh thu hợp nhất là 20.000 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với năm 2025; Lợi nhuận đạt 1.400 tỷ, tăng 3,3% so với năm 2025; Lao động tương đương 2025, thu nhập bình quân tăng trên 10%.
Chuỗi triển lãm năm nay quy tụ hơn 580 gian hàng của 380 doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Pakistan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan.
Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), trong 3 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam ước đạt 8,701 tỷ USD, giảm 18,63% so với cùng kỳ năm 2022.
Vinatex đã có chủ trương chuẩn bị nguyên liệu từ các đơn vị khác hỗ trợ Nhà máy sợi Vinatex Phú Cường có ngay nguyên liệu để hoạt động bình thường, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng ngoài thị trường xuất khẩu, Tập đoàn Dệt may cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến thị trường nội địa đang có nhu cầu rất lớn và ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng.
Sáng 8/2, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Tập đoàn Dệt May Việt Nam về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ấn tượng với ngành dệt may khi các sản phẩm sản xuất ra có 52% là do ngành tự thiết kế sản xuất. Riêng Công ty May 10 có 100% sản phẩm tự thiết kế và sản xuất.
Mặc dù có nhiều đơn hàng nhưng các doanh nghiệp dệt may vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức về giá nguyên liệu đầu vào bao gồm bông, sợi tăng cao, đơn hàng tăng nhưng đơn giá giảm...
Theo các chuyên gia, khi có thể hoạt động đúng theo nguyên tắc thị trường, doanh nghiệp Nhà nước sẽ vào đúng vai trong sự hồi phục, tăng trưởng của nền kinh tế.
Năm nay, Vinatex đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 39 tỷ USD, mục tiêu trung bình là 38 tỷ USD, là mức kế hoạch cao tương đương với năm 2019, nhanh hơn thị trường chung từ 9 tháng đến 2 năm.
Tính tới đầu tháng 5/2020, Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã sản xuất hơn 100 triệu quần áo bảo hộ y tế tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu trên 50 triệu chiếc cho các thị trường nước ngoài.
Hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tự lực tìm kiếm thị trường, sản phẩm mới, cách làm mới để duy trì, ổn định sản xuất, đón đợi cơ hội bật dậy sau những khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam và các đơn vị thành viên đang khẩn trương đưa các dây chuyền sản xuất khẩu trang, vải kháng khuẩn vào sản xuất nhằm nâng công suất, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Lãnh đạo Vinatex khẳng định ngành đã sản xuất được vải dệt kim kháng khuẩn với quy mô từ 300.000-400.000 sản phẩm/ngày trong khi vải không dệt để sản xuất khẩu trang sử dụng một lần cũng đủ đáp ứng.
VIFBF 2019 diễn ra từ 11-15/12 tại Hà Nội quy tụ hơn 200 gian hàng của các thương hiệu, nhà thiết kế thời trang hàng đầu Việt Nam và các gian hàng của Hàn Quốc, Indonesia và Trung Quốc.
Việc tiếp cận với một chính sách thuế quan tốt hơn giúp dệt may Việt Nam có thể tăng thị phần tại Canada lên 12-14%, tương đương mức tại các thị trường lớn khác.
Theo lãnh đạo Vinatex, hiệp định CPTPP đi vào hiệu lực cuối năm vừa qua dự kiến sẽ mang đến làn sóng FDI mới vào Việt Nam, đồng nghĩa với áp lực với doanh nghiệp nội sẽ gia tăng.
Nhà máy sợi Đông Nam-Bạc Liêu tại Khu Công nghiệp Trà Kha có tổng vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 46.000 m2, thời gian thi công 24 tháng.