Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Tập đoàn Điện lực phải nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn; vượt qua chính mình, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành có thể.
Phần công trình nằm trên lãnh thổ Việt Nam được xây dựng trên địa bàn huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam với chiều dài khoảng 44,71 km, tổng mức đầu tư công trình là hơn 1.100 tỷ đồng.
Bộ Thông tin và Truyền thông kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm khôi phục điện lưới tại các khu vực bị ảnh hưởng để các trạm BTS để phục hồi thông tin liên lạc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30/4/2024.
Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là dự án có tính chất đặc thù, vừa sử dụng vốn Ngân sách Trung ương, vừa sử dụng vốn tự có của EVN.
Thủ tướng cho rằng trong năm 2024 phải xây dựng kịch bản điều hành điện trong điều kiện cả nước có tối thiểu 50.000 MW và tối đa là 52.000 MW điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng.
Ông Đặng Hoàng An, Thứ trưởng Bộ Công Thương chính thức được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 19/7/2023.
Theo đánh giá sơ bộ thì tác động tăng tiền điện đối với các hộ có mức sử dụng từ 119-232 kWh/tháng tăng thêm tối đa chỉ 12.100 đồng/tháng/hộ. Các hộ còn lại có tiền điện phải trả không đổi hoặc giảm.
Dự án Trạm biến áp 220kV Vĩnh Hảo và đường dây đấu nối nhằm tăng năng lực lưới điện truyền tải, giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo ở Bình Thuận và lân cận, dự kiến đóng điện vào quý 3/2022.
Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực thường xuyên theo dõi tăng trưởng phụ tải điện, theo dõi các điều kiện vận hành hệ thống thị trường, cũng như đảm bảo vận hành và cung cấp điện.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu triển khai ngay các biện pháp phù hợp để xử lý, khắc phục sạt lở, tuyệt đối không để nguy hiểm đến tính mạng người dân trong khu vực.
Địa phương cũng như nhà đầu tư đang rất lo lắng về tiến độ của dự án, bởi theo quy định thì Dự án phải vận hành Tổ máy đầu tiên 750MW vào năm 2024 và vận hành toàn bộ Dự án 3.200MW trong năm 2027.
Tỷ lệ cổ phần của chính phủ Brazil tại Eletrobras sẽ giảm từ 51,82% xuống 45% thông qua một đợt phát hành cổ phiếu được triển khai vào đầu năm tới, ước tính sẽ huy động được 60 tỷ real (12 tỷ USD).
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình; không để xảy ra thất thoát, lãng phí vốn, tài sản Nhà nước.
Tại các hội nghị trù bị cho Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 38, các nước đã thống nhất đưa mục tiêu tỷ lệ năng lượng tái tạo đạt 23% và giảm cường độ năng lượng xuống 32% vào năm 2025.
Số tiền trên tương đương mức mà nhóm chủ nợ của PG&E do hai tập đoàn đầu tư Pacific Investment Management Co và Elliott Management Corp đứng đầu đã đồng ý bồi thường cho các nạn nhân.
Các đơn vị điện lực xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an toàn cung cấp điện, an toàn cho người, thiết bị, công trình; chuẩn bị đầy đủ người, phương tiện để sẵn sàng khắc phục nhanh các sự cố.