Intel lại "dính" bê bối

Tập đoàn Intel lại "dính" bê bối chống độc quyền

Chính phủ Mỹ cáo buộc tập đoàn sản xuất chíp điện tử Intel đã có những hoạt động bất hợp pháp để chiếm ưu thế trên thị trường.
Chính phủ Mỹ ngày 16/12 cáo buộc tập đoàn sản xuất chíp điện tử lớn nhất thế giới Intel đã có những hoạt động bất hợp pháp để chiếm ưu thế trên thị trường.

Cáo buộc này được đưa ra một tháng sau khi Intel Corp. đạt được thỏa thuận giải quyết tranh chấp thương mại với đối thủ Advanced Micro Devices (AMD).

Ông Richard Feinstein, Vụ trưởng Vụ Cạnh tranh của Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC), nêu rõ trong suốt 10 năm qua nhằm duy trì thế độc tôn trên thị trường chíp điện tử, Intel Corp. đã áp dụng nhiều phương thức cạnh tranh không lành mạnh, phát động một chiến dịch có hệ thống trên toàn cầu cản trở các đối thủ tiếp cận thị trường.

Ông nhấn mạnh tập đoàn này đã vi phạm các nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh và các đạo luật về bảo hộ cạnh tranh. Ngoài ra, Intel Corp. còn bị cáo buộc "lại quả" hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất máy tính và trả đũa các hãng hợp tác với đối thủ của mình.

Đại diện Intel Corp. đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định hãng hoạt động minh bạch và tuân thủ pháp luật.

Vụ FTC kiện Intel Corp. diễn ra đúng một tháng sau khi hãng trên đồng ý bồi thường cho AMD 1,25 tỷ USD để giải quyết vụ tranh chấp dai dẳng giữa hai nhà sản xuất chíp điện tử liên quan tới vấn đề chống độc quyền. Đổi lại, AMD sẽ từ bỏ các vụ kiện Intel Corp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục