Tập đoàn năng lượng Mỹ đầu tư 12 tỷ USD vào Indonesia

Chevron Indonesia thông báo sẽ đầu tư 12 tỷ USD vào dự án thăm dò và khai thác mỏ khí đốt ở vùng nước sâu ngoài khơi khu vực eo biển Makassar.

Tập đoàn năng lượng Chevron của Mỹ đã cam kết thông qua công ty chi nhánh Chevron Indonesia của mình tại Indonesia tăng cường đầu tư vào nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á này.

Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia Hatta Rajasa mới đây cho biết Chevron Indonesia thông báo sẽ đầu tư 12 tỷ USD vào dự án thăm dò và khai thác mỏ khí đốt ở vùng nước sâu ngoài khơi khu vực eo biển Makassar.

Khu vực eo biển Makkassar có trữ lượng khí đốt lên tới 2.300 tỷ phút khối (mmscfd) và hiện đã có 5 mỏ khí đốt đang được khai thác tại đây ở Bangka, Gehem, Gendao, Maha và Gandang. Dự án phát triển mỏ khí đốt mới của Chevron Indonesia dự kiến sẽ sản xuất 1.000 mmscfd mỗi ngày.

Ông Hatta Rajasa cho biết thêm rằng Chính phủ Indonesia đang khuyến khích các công ty dầu khí trong nước và nước ngoài tăng cường đầu tư tìm kiếm và khai thác các mỏ mới nhằm duy trì và gia tăng sản lượng, bởi sản xuất dầu của Indonesia đã liên tục giảm trong những năm gần đây và không đạt mục tiêu sản lượng đã đề ra.

Ông Hatta Rajasa cũng lưu ý 2014 là một năm thách thức lớn đối với ngành dầu khí Indonesia để duy trì sản lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ trong nước tiếp tục gia tăng, đặc biệt là từ sự tăng trưởng trong các lĩnh vực ôtô xe máy và công nghiệp.

Và để cải thiện tình trạng mất cân bằng cung cầu dầu khí của mình, nhất là khi tiêu thụ nhiên liệu được dự báo sẽ tăng 8%, trong khi sản xuất dầu đang trên đà giảm và tiến độ xây dựng các nhà máy lọc dầu chậm, Chính phủ Indonesia sẽ tăng cường thúc đẩy sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học trong năm 2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục