Trung Quốc, Nga và Iran tập trận hải quân BRICS +
Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026).
Trung Quốc, Nga và Iran đã bắt đầu một tuần tập trận hải quân chung tại vùng biển Nam Phi, mang tên Will for peace 2026 (Nguyện ước vì hòa bình 2026).
Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi thông báo cuộc diễn tập hải quân đa phương mang tên “Exercise Will for Peace 2026” sẽ diễn ra từ ngày 9-16/1 tại vùng biển của nước này.
Mục đích của cuộc tập trận Samudra Shakti là tăng cường khả năng tương tác và củng cố hợp tác hàng hải giữa hai nước, bao gồm một loạt hoạt động chuyên môn và tác chiến, cả trên bờ và trên biển.
Ngày 21/8, truyền hình nhà nước Iran đưa tin nước này đã tiến hành cuộc tập trận quân sự đầu tiên kể từ khi kết thúc xung đột kéo dài 12 ngày với Israel hồi tháng 6.
Khoảng 50 tàu chiến, 25 máy bay và 9.000 binh sỹ từ 17 quốc gia NATO tham gia một trong những cuộc tập trận hải quân lớn nhất của NATO tại thành phố biển Rostock, phía Bắc nước Đức từ ngày 5-20/6.
Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 8-11/5, với sự tham gia của 10 tàu chiến Hàn Quốc và 10 máy bay; phía Mỹ điều động tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS William P. Lawrence và máy bay tuần tra hàng hải.
Cuộc tập trận nhằm nâng cao kỹ năng kết nối giữa các tàu chiến, giữa các thành viên thủy thủ đoàn; nâng cao kỹ năng tác chiến trên biển và khả năng ứng phó với những tình huống bất ngờ trên biển.
Cuộc tập trận giữa Hải quân Indonesia và Nga dự kiến kéo dài 5 ngày, diễn ra theo 2 giai đoạn tại căn cứ hải quân ở thành phố Surabaya và khu vực Biển Java, Indonesia.
Nga và Oman đã điều các đội tàu chiến tham gia tập trận hải quân đa quốc gia mang tên IMEX 2024 tại vùng biển phía Nam của Iran.
Đại sứ Tolchenov xác nhận vào tháng 11, nhóm 3 tàu hộ tống hiện đại của hải quân Nga từ Hạm đội Thái Bình Dương sẽ có chuyến thăm hữu nghị đến cảng Surabaya, trên đảo Java của Indonesia.
Theo ban tổ chức, cuộc tập trận dài ngày Eagle Defender tại hạm đội phía Nam ở Biển Đỏ mang đến cơ hội để những người tham gia làm quen với các hệ thống vũ khí tiên tiến mới nhất.
Ngày 12/6, một khinh hạm và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc Hải quân Nga đã cập cảng tại thủ đô La Habana (Cuba) để chuẩn bị tham gia cuộc tập trận hải quân ở vùng biển Caribe.
Tàu sân bay Charles de Gaulle và các tàu hộ tống hiện đóng vai trò trung tâm trong "Neptune Strike," cuộc tập trận hải quân quy mô lớn của NATO.
Binh sỹ và thiết bị quân sự từ 13 quốc gia gồm Bulgaria, Pháp, Gruzia, Hy Lạp, Italy, Anh, Moldova, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Romania tham gia tập trận hải quân lớn nhất của NATO.
Trung Quốc cử các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Urumqi, Linyi và tàu tiếp tế toàn diện Dongpinghu tham gia tập trận "Vành đai An ninh Hàng hải 2024" với Nga và Iran.
Tham gia cuộc tập trận hỗn hợp có 9 tàu chiến, bao gồm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ và các tàu khu trục lớp Aegis của Hàn Quốc và Nhật Bản.
Cuộc tập trận được tổ chức nhằm tăng cường năng lực chung và tư thế phòng thủ phối hợp 3 nước trước mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng trong khu vực.
Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ sẽ cùng Lực lượng Phòng vệ trên Biển Nhật Bản tham gia cuộc tập trận cùng tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Mỹ USS Carl Vinson, đang cập cảng Busan.