Nga-Oman khai mạc cuộc tập trận hải quân IMEX 2024 ở Iran

Nga và Oman đã điều các đội tàu chiến tham gia tập trận hải quân đa quốc gia mang tên IMEX 2024 tại vùng biển phía Nam của Iran.

Tàu khu trục Sahand của Iran. (Ảnh: Getty Imges/TTXVN)
Tàu khu trục Sahand của Iran. (Ảnh: Getty Imges/TTXVN)

Hãng thông tấn IRNA đưa tin cuộc tập trận hải quân đa quốc gia mang tên IMEX 2024 ngày 19/10 đã bắt đầu diễn ra tại vùng biển phía Nam của Iran.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi cho biết theo IRNA, Nga và Oman đã điều các đội tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung này, cùng với lực lượng hải quân Iran và Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như lực lượng bảo vệ bờ biển của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Cũng theo Ban tổ chức, Saudi Arabia, Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, Qatar và Bangladesh đã cử đại diện tham dự tập trận với tư cách quan sát viên.

Phát biểu họp báo tại thành phố cảng miền Nam Bandar Abbas, người phát ngôn cuộc tập trận IMEX 2024, Mostafa Tajeddini, cho biết các tàu và đơn vị tham gia tập trận sẽ diễn tập nhiều kịch bản khác nhau, từ dập lửa, tiến hành tìm kiếm cứu nạn và loại bỏ dầu khỏi mặt biển trong cuộc tập trận này.

Ông cho biết thêm một số hội nghị và hội thảo chuyên đề cũng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra hoạt động huấn luyện.

Theo ông Tajeddini, thông điệp của cuộc tập trận này là “hòa bình, hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tập thể."

Còn theo IRNA, cuộc tập trận hải quân chung IMEX 2024 nhằm đảm bảo an ninh tập thể bền vững và mở rộng hợp tác đa phương giữa các nước tham gia để bảo vệ hòa bình trong khu vực.

Cuộc tập trận diễn ra ở thời điểm căng thẳng gia tăng trong khu vực, với việc Israel tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tập kích bằng tên lửa của Iran hôm 1/10 nhằm phản ứng trước các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah và Hamas./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”