Nga, Trung Quốc, Iran chuẩn bị tập trận hải quân chung

Ngoài 3 nước Nga, Trung Quốc và Iran, các nước khác cũng sẽ được mời tham gia cuộc tập trận hải quân chung, song chưa rõ là những nước nào.

Tàu chiến của Hải quân Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)
Tàu chiến của Hải quân Nga. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 5/2 đưa tin nước này cùng với Trung Quốc và Iran sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung vào trước cuối tháng 3/2024, nhằm đảm bảo an ninh khu vực.

Hãng thông tấn Tasnim (Iran) dẫn lời Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani cho hay các nước khác cũng sẽ được mời tham gia cuộc tập trận chung nói trên, song không nói rõ là những nước nào.

Theo ông Irani, cuộc diễn tập nhằm đảm bảo an ninh khu vực và được tổ chức vì lợi ích chung của các bên tham gia.

Hồi năm 2023, ba nước Nga, Trung Quốc và Iran đã tiến hành cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Vành đai an ninh hàng hải" ở biển Arab.

Cuộc tập trận này diễn ra ở ngoài khơi cảng Chabahar của Iran, từ ngày 16/3-17/3.

Các tàu tham gia tập trận đã diễn tập tư thế sẵn sàng phối hợp chung sau khi nhận được mệnh lệnh, diễn tập thiết lập lực lượng đặc trách đa quốc gia và diễn tập bắn pháo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục