Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh chủ trương phát triển lực lượng chiến đấu hạt nhân “không giới hạn và bền vững” sau khi trực tiếp giám sát cuộc tập trận phóng tên lửa hành trình chiến lược tầm xa.
Cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi của Hàn Quốc và Mỹ kéo dài 10 ngày nhằm tăng cường khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp và các mối đe dọa an ninh từ bên ngoài trên Bán đảo Triều Tiên.
Từ ngày 25/7-6/8, Bộ Quốc phòng Gruzia sẽ đăng cai tổ chức cuộc tập trận đa quốc gia của NATO mang tên Agile Spirit 2025, nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và năng lực hiệp đồng tác chiến.
Cuộc tập trận MILEX 2025, diễn ra từ ngày 25/3 đến ngày 10/4 nhằm kiểm tra năng lực tác chiến trên bộ của các Nhóm tác chiến của EU trong điều kiện thực tế.
Cuộc tập trận mang tên “Lá chắn Tự do,” dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 20/3, bao gồm các bài tập mô phỏng trên máy tính và huấn luyện thực địa, nhằm tăng cường khả năng phối hợp giữa lực lượng hai nước.
Ngày 8/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trên truyền hình rằng Nga sẽ có biện pháp đáp trả ngay lập tức nếu phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.
Nga khuyến cáo công dân hạn chế đến Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine do lo ngại khả năng Iran đáp trả vụ không kích tòa nhà lãnh sự được cho là do Israel tiến hành.
Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tehran từ ngày 6/4 đến ngày 11/4 để đảm bảo "sự an toàn của hành khách và thành viên phi hành đoàn."
Cuộc tập trận Steadfast Defender bắt đầu vào tuần tới và kéo dài đến tháng 5 với sự tham gia của khoảng 90.000 quân từ 31 quốc gia thành viên NATO và ứng cử viên sắp gia nhập liên minh là Thụy Điển.
Cuộc tập trận huấn luyện thực địa Hoguk, với sự tham gia của Lục quân, Hải quân, Không quân và Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc, sẽ kéo dài từ ngày 16/10-22/11 nhằm củng cố khả năng phối hợp tác chiến.
Khoảng 41.000 quân nhân, với 500-700 nhiệm vụ tác chiến trên không, cùng hơn 50 tàu chiến từ tất cả các quốc gia thành viên NATO và Thụy Điển, sẽ tham gia cuộc tập trận tại Đức, Ba Lan và vùng Baltic.
Theo KCNA, một đơn vị trang bị tên lửa hành trình chiến lược của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở khu vực phía Tây đất nước đã tiến hành các hoạt động quân sự liên quan.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hy vọng thông qua chương trình huấn luyện bay Hàn Quốc và Ba Lan có thể tăng cường mở rộng và phát triển hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.
Trong chiến lược chính sách an ninh và đối ngoại mới, Chính phủ Đan Mạch kêu gọi tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung và phối hợp các kế hoạch phòng thủ với các quốc gia Bắc Âu.
Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh quanh Nhật Bản đang ngày càng nghiêm trọng, nhất là sau khi Triều Tiên phóng các tên lửa có thể là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).
Trong cuộc tập trận này, Hàn Quốc sẽ huy động xe bọc thép bánh lốp và máy bay không người lái trinh sát, trong khi Mỹ mang tới xe bọc thép Stryker và các phương tiện khác.
Hãng tin AFP đã ghi lại hình ảnh về cuộc sống bình lặng thường nhật ở Bình Nhưỡng sau khi Triều Tiên cho biết đã bắn thử hai tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm hôm 12/3.
Cuộc tập trận thường niên mang tên Balikatan sẽ được tiến hành vào quý 2 năm 2023 với số binh sỹ tham gia đông hơn so với con số 8.900 binh sỹ của năm ngoái.
Tiến sỹ Paul Sullivan, thành viên cao cấp thuộc Hội đồng Đại Tây Dương, mới đây cho rằng một trong những câu chuyện dai dẳng trong vài năm qua là về việc Mỹ đã rút khỏi Trung Đông-Bắc Phi hay chưa.