Tập trung đổi mới nội dung, phương thức tuyên giáo

Trong năm 2011, ngành tuyên giáo sẽ tập trung đổi mới nội dung, phương thức, tuyên giáo, đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống.
Trong năm 2011, ngành tuyên giáo cả nước cần “chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng dự báo, giải quyết các vấn đề tư tưởng, nhất là những vấn đề tư tưởng bức xúc mới nảy sinh; góp phần tạo sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới."

Phương hướng nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong năm 2011 nêu trên được ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra ngày 25/2, trong kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011, do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, sau 1 ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Trên cơ sở phương hướng nhiệm vụ của ngành tuyên giáo trong năm 2011, ông Đinh Thế Huynh nêu rõ 9 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo năm 2011.

Theo đó, toàn ngành tập trung tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; làm bật tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Đại hội; quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân Nghị quyết của Đại hội, những tư tưởng, chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội; nâng cao nhận thức, tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận và tin tưởng của toàn xã hội; xây dựng quyết tâm chính trị, chương trình, kế hoạch hành động đưa Nghị quyết Đại hội XI sớm đi vào cuộc sống.

Toàn ngành xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo công tác tuyên truyền, động viên cử tri cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát huy kết quả, kinh nghiệm của Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VIII, toàn ngành tích cực động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, phấn đấu thực hiện lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2011, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Toàn ngành đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2011 gắn với tiếp tục đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Hệ thống tuyên giáo kiên quyết, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; ngăn chặn và đẩy lùi một bước nguy cơ “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Ngành tuyên giáo triển khai nghiêm túc, có chất lượng cao các chương trình, đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp giao thực hiện. Toàn ngành đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả công tác tuyên giáo; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động lý luận, tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ; nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động tham mưu trên các lĩnh vực khoa giáo. Tổ chức bộ máy tuyên giáo các cấp được củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và chất lượng hoạt động của ngành.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đinh Thế Huynh đề nghị toàn ngành tuyên giáo cần nỗ lực thực hiện toàn diện, đầy đủ những nhiệm vụ nêu trên. Trong đó, trọng tâm là việc tổ chức tham mưu, triển khai việc nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và Đại hội Đảng các cấp theo hướng tiếp tục đổi mới, thiết thực, đạt hiệu quả, không phô trương, hình thức, tốn kém, lãng phí nhưng dứt khoát không qua loa, chiếu lệ để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Toàn ngành tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận về những vấn đề bức xúc đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp đổi mới đất nước cũng như những vấn đề mới nảy sinh từ tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, có những tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam.

Cũng trong kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và thế giới, những thuận lợi và khó khăn, thách thức đối với đất nước, chỉ rõ những ưu điểm, thành tích và cả những hạn chế, thiếu sót, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đinh Thế Huynh đã nêu lên 4 kinh nghiệm quý trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo.

Đó là, tình hình đất nước, khu vực, quốc tế đã và đang diễn biến mau lẹ, tiềm tàng những nhân tố bất trắc, khó lường, do đó, công tác tuyên giáo phải chủ động, tích cực hơn trong nắm bắt thông tin đa chiều, bám sát sự vận động của thực tiễn, đánh giá và dự báo đúng tình hình để làm tốt công tác tham mưu, định hướng tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền.

Công tác tuyên giáo cần tiếp tục củng cố và mở rộng trận địa; bình tĩnh, tỉnh táo để từ đó tham mưu, phối hợp và chỉ đạo chính xác, sắc bén, kịp thời. Muốn thành công vững chắc, công tác tuyên giáo phải huy động, tranh thủ được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trước hết là sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trực tiếp là bí thư cấp ủy, sự vào cuộc và phối hợp chặt chẽ, sâu rộng của các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội.

Toàn ngành thường xuyên chăm lo củng cố, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo vững về chính trị, bảo đảm về chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với ngành, với sự nghiệp tuyên giáo; xây dựng cơ chế, cụ thể hóa bằng chính sách, tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí đáp ứng cho các hoạt động của toàn ngành.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Đinh Thế Huynh cho rằng đây là những kinh nghiệm quý mà toàn ngành tuyên giáo cần tiếp tục phát huy, tìm tòi, sáng tạo những nội dung phương pháp công tác mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại hội nghị, với tinh thần dân chủ thẳng thắn, trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề cơ bản trong dự thảo báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, nêu bật những ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, phân tích sâu sắc những nguyên nhân, những vấn đề mới đang đặt ra trong thực tiễn của đất nước. Đặc biệt là chú trọng công tác dự báo tình hình, đề xuất các biện pháp có tính khả thi nhằm tăng cường tính chủ động, tính hiệu quả, tính thuyết phục của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã biểu dương, khen thưởng, tặng cờ thi đua, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2010, trong 5 năm nhiệm kỳ Đại hội X của Đảng và đợt thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo./.

Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục