Tàu hải quân lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân đến khu vực an toàn

Vùng 2 Hải quân đã điều động tàu Trường Sa 01 lai dắt tàu cá NT 02088 TS cùng 12 ngư dân đến khu vực neo đậu an toàn, sức khỏe các ngư dân trên tàu cá ổn định.
Tàu hải quân lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân đến khu vực an toàn ảnh 1Tàu Trường Sa 01 kéo tàu cá NT 02088 TS về khu vực an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (căn cứ tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết vào lúc 13 giờ 15 ngày 12/10, đơn vị nhận được thông tin tàu cá NT 02088 TS (tỉnh Ninh Thuận) cùng 12 ngư dân bị hỏng máy đang trôi dạt trên biển trong điều kiện sóng to, gió lớn, nguy hiểm đến tính mạng, đề nghị hỗ trợ khẩn cấp.

Vùng 2 Hải quân đã lập tức điều động tàu Trường Sa 01 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển DK1 nhanh chóng vượt sóng to, gió lớn tới khu vực cách nhà giàn DK1/12 khoảng 12 hải lý về phía Tây Nam thì tìm thấy tàu cá NT 02088 TS đang trôi tự do.

Tàu Trường Sa 01 đã khẩn trương tiếp cận tàu cá tìm phương án cứu tàu và các ngư dân.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận 8 người nước ngoài bị nạn trên biển]

Đến 4 giờ 30 phút ngày 13/10, tàu Trường Sa 01 tổ chức lai dắt tàu cá bị nạn đến khu vực neo đậu an toàn và tiếp tục khắc phục sự cố. Cán bộ, chiến sỹ tàu Trường Sa 01 cho biết hiện tại sức khỏe các ngư dân trên tàu NT 02088 TS ổn định.

Tàu cá NT 02088 TS có 12 ngư dân. Tàu do ông Lê Hải Phương (xã Long Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Ông Phương cho biết trong quá trình đánh bắt hải sản, hộp số của tàu bị hỏng nên không thể điều khiển được tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục