Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận 8 người nước ngoài bị nạn trên biển

Tám người quốc tịch Myanmar gặp nạn đang trôi dạt trên biển đã được tàu TRUMP SW (quốc tịch Panama) cứu vớt và bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu tại vùng biển Vũng Tàu.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Tiếp nhận 8 người nước ngoài bị nạn trên biển ảnh 1Lực lượng y tế tiến hành test COVID-19 cho 8 người nước ngoài bị nạn trên biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 30/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục theo quy định về việc 8 người nước ngoài (quốc tịch Myanmar) trôi dạt trên biển được tàu TRUMP SW (quốc tịch Panama) cứu vớt và bàn giao cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu tại vùng biển Vũng Tàu.

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 26/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) nhận được thông báo từ đại lý Công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Shipping and Forwarding việc tàu TRUMP SW, quốc tịch Panama, số IMO 9397250 có 22 thuyền viên (gồm 7 thuyền viên Việt Nam và 15 thuyền viên Trung Quốc) hành trình từ Trung Quốc đi Indonesia, đến vĩ tuyến 20 độ 17 phút 97 giây Bắc-kinh tuyến 117 độ 57 phút 33 giây Đông thì phát hiện có 8 người đang trôi dạt trên biển và ra tín hiệu cầu cứu.

Ngay lập tức thủy thủ đoàn đã cứu vớt 8 người bị nạn lên tàu chăm sóc sức khỏe và sơ cứu y tế ban đầu cho các thuyền viên bị nạn.

[Khánh Hòa: Đưa vào bờ, cấp cứu kịp thời một thuyền viên nước ngoài]

Ông Nguyễn Chí Thanh, Đại phó (thuyền phó) tàu TRUMP SW cho biết: "Ngày 26/8, tàu chúng tôi đang hành trình từ Trung Quốc đi Indonesia trả hàng, đến gần sáng tôi phát hiện bên phía mạn phải mũi tàu có vật thể màu cam. Khi đó, tôi lấy ống nhòm quan sát thì thấy trên vật thể màu cam có nhiều người, họ vẫy tay ra tín hiệu cầu cứu; tôi thông báo ngay sự việc cho thuyền trưởng, sau đó thuyền trưởng điều động toàn bộ thuyền viên trên tàu lên boong, tăng tốc tàu hướng về phía người bị nạn để hỗ trợ. Đến 8 giờ 25 phút ngày hôm sau (27/8) chúng tôi đã cứu được tất cả 8 người Myanmar, khi lên tàu chúng tôi tổ chức kiểm tra sức khỏe, sơ cứu y tế, cung cấp lương thực thực phẩm, bố trí chỗ ở cho họ."

Ngay sau đó, tàu TRUMP SW đã thông báo vụ việc cho đại lý Công ty trách nhiệm hữu hạn Indochina Shipping and Forwarding và hành trình đến Vũng Tàu tại vị trí F10, khu neo đậu Vũng Tàu để bàn giao 8 người bị nạn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngay sau khi tàu TRUMP SW đến vị trí neo, lúc 21 giờ ngày 29/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa–Vũng Tàu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với đại lý tàu TRUMP SW tổ chức cử lực lượng ra vị trí tàu TRUMP SW neo đậu để tiến hành các biện pháp kiểm tra y tế phòng, chống COVID-19, tiến hành các thủ tục tiếp nhận và thủ tục nhập cảnh cho 8 người nước ngoài, vận chuyển người bị nạn vào bờ và bố trí nơi ăn, nghỉ tại Hải đội Biên phòng 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục